Vụ bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong: Phải khởi tố chủ chó về tội ‘giết người’

Thứ năm, 04/04/2019, 16:48 PM

Theo các luật sư, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên có thể bị khởi tố chủ chó về tội ‘giết người’.

7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-phai-khoi-to-chu-cho-ve-toi-giet-nguoi
Người dân địa phương bàng hoàng kể lại phút bé trai 7 tuổi bị đàn chó tấn công.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, chiều tối 3/4, sau khi tan học, nhóm học sinh lớp 1 trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện Kim Động. Khi cả nhóm ra về, chỉ còn cháu N.Đ.D., nhà gần sân vận động nên vẫn ở lại. Khi đó, bất ngờ một đàn chó chạy ra, xông vào tấn công cháu D. làm cháu bị thương nặng.

Ngay khi phát hiện vụ việc, gia đình đã khẩn trương đưa cháu đi cấp cứu ở BV đa khoa Hưng Yên. Tại thời điểm này, cháu bị mất rất nhiều máu, ngưng tim, đồng tử giãn. Bệnh nhi đã được truyền 4 đơn vị máu, thực hiện ép tim, sau đó tim đập trở lại, được chuyển lên BV Việt Đức lúc 21h30 cùng ngày.

Dù được cấp cứu kịp thời, song tình trạng bệnh nhi quá nặng, không thể cứu chữa nên gia đình xin cho bệnh nhi về, tử vong tại nhà. Được biết, gia đình nạn nhân đến thuê trọ tại thị trấn Lương Bằng từ năm 2007. Đàn chó tấn công bé trai là của chủ nhà trọ.

Theo Nghị định 90/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 15/9, người nuôi chó thả rông, không tiêm phòng cho chó sẽ bị phạt tới 1,6 triệu đồng cho cả hai mức phạt. Trường hợp chủ vật nuôi để chó thả rông cắn người hoặc cản trở phương tiện giao thông gây tai nạn, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí điều trị và các chi phí liên quan.

7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-phai-khoi-to-chu-cho-ve-toi-giet-nguoi
Bãi đất nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Facebook.

Trả lời báo chí, Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM)phân tích nếu chó cắn chết người, chủ sở hữu có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội "giết người".

"Trường hợp thứ nhất, người chủ sở hữu chó nuôi nhận thức rõ về sự nguy hiểm của chó nuôi, mong muốn hậu quả chết người xảy ra và thực tế hậu quả chết người đã xảy ra thì người này có thể chịu trách nhiệm hình sự về tội “giết người”.

Trường hợp thứ hai, người chủ sở hữu chó nuôi nhận thức rõ về sự nguy hiểm của chó nuôi, mong muốn hậu quả gây thương tích cho người bị cắn xảy ra; dù không mong muốn hậu quả chết người nhưng thực tế gây hậu quả chết người đã xảy ra thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “cố ý gây thương tích”.

Trường hợp thứ ba, người chủ sở hữu không mong muốn có hậu quả xảy ra nhưng do cẩu thả trong việc quản lý, nuôi thả chó gây ra hậu quả chết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự về “Tội vô ý làm chết người”", luật sư Bình nói.

Về trách nhiệm dân sự với những trường hợp chó dữ tấn công gây tổn hại sức khỏe, tài sản cho người khác thì chủ chó sẽ phải bồi thường tùy theo mức độ thiệt hại. Cụ thể, Điều 603 Bộ luật dân sự 2015 quy định: "Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp người thứ ba hoàn toàn có lỗi làm cho súc vật gây thiệt hại cho người khác thì người thứ ba phải bồi thường thiệt hại. Nếu người thứ ba và chủ sở hữu cùng có lỗi thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

Trường hợp súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật gây thiệt hại thì người chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật phải bồi thường. Khi chủ sở hữu, người chiếm hữu, sử dụng súc vật có lỗi trong việc để súc vật bị chiếm hữu, sử dụng trái pháp luật thì phải liên đới bồi thường thiệt hại.

7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-phai-khoi-to-chu-cho-ve-toi-giet-nguoi
Thị trấn Lương Bằng (điểm màu đỏ) nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

Liên quan đến vụ việc bé trai 7 tuổi tử vong vì bị đàn chó tấn công, sáng 4/4, trả lời trên Tạp chí Saostar, ông Nguyễn Văn Học - Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, ngay khi xảy ra sự việc, UBND huyện đã giao công an huyện xuống hiện trường điều tra làm rõ vụ việc trên. Trong ngày 4/4, công an huyện sẽ có báo cáo chi tiết vụ việc này.

“Hiện huyện đang phân công để xử lý các bước tiếp theo. Tối ngày 3/4 lãnh đạo huyện đã phân công đồng chí Phó Chủ tịch huyện, Chánh văn phòng huyện và lãnh đạo thị trấn Lương Bằng cùng chủ nuôi chó đến bệnh viện và đưa lên Bệnh viện Việt Đức. Khi cháu tử vong, các cơ quan chức năng đưa cháu về nhà. Hiện, lãnh đạo huyện và chính quyền địa phương đã xuống nhà chia buồn cùng gia đình”, ông Học chia sẻ.

Chủ tịch huyện Kim Động cũng cho biết thêm, theo cán bộ địa phương tại nơi xảy ra sự việc thì gia đình cháu bé quê ở huyện Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh). Bố mẹ cháu bé đã về thị trấn Lương Bằng (Kim Động) để sinh sống và làm ăn từ năm 2007. “Cháu bé có 3 chị em, trên bé là chị học lớp 4 và dưới bé là một em học lớp 1. Bố mẹ về đây thuê trọ để sản xuất kinh doanh từ năm 2007”, ông Học cho hay.

 

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên qua đời

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị vừa qua đời tại tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

 

Đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi: Vô cùng hung dữ, tấn công nhiều người nhưng chủ vẫn ngang ngược không nhốt

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi phát hiện đàn chó tấn công bé trai 7 tuổi người dân đã đáp gạch xua đuổi nhưng chúng rất hung hăng. Cũng theo người dân, đàn chó này đã tấn công rất nhiều người.

 

Cách chức về mặt Đảng đối với phó Chủ tịch phường đánh phụ nữ

Vì có hành vi dùng cán chổi đánh một người phụ nữ, một phó Chủ tịch phường ở Huế vừa bị kỷ luật cách chức về mặt Đảng.