Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để theo...

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk

Sáng nay (8/6), lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoảng 17 giờ ngày 7/6 bệnh viện có tiếp nhận và cấp cứu cho 7 bệnh nhân bị ngộ độc nấm gồm Y Hùng Niê (SN 1995), Y Bé Niê (SN 1991), Y Quang Niê (SN 2000), Y Vinh Niê (2003), Y Gua Niê (SN 2004), Y Kang Niê (SN 2006), Y Nhương Niê (SN 2009) trú tại Buôn Kuốp, xã Đrây Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk. Nạn nhân được cấp cứu kịp thời

Theo Bs Trịnh Hồng Nhựt – Trưởng khoa HSTC&CĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, lúc nhập viện tất cả các bệnh nhân có triệu chứng bị nôn ói, đi cầu chảy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau khoang bụng… Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được cấp cứu, tiến hành giải độc.

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk. Sức khỏe nạn nhân dần hồi phục

Anh Y Hùng cho biết: “Chiều ngày 7/6, biết ở khu vực thác Đrây Sáp vào mùa này thường có rất nhiều nấm mối nên mọi người rủ nhau đi hái nấm. Khi vào đến nơi tôi thấy có rất nhiều nấm màu trắng mọc dưới đất. Cứ tưởng là nấm mối nên anh em chúng tôi đã lấy về nấu nấu món mì xào rồi gọi mấy anh em trong gia đình vào ăn. Sau khi ăn được khoảng 1 tiếng, tất cả mọi người đều xuất hiện triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đau đầu. Sau đó, chúng tôi được người nhà đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu”.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi.

Trước đó không lâu ở Đồng Tháp, 1 bé trai cũng chết do ngộ độc thực phẩm.

 Nạn nhân của vụ ngộ độc cóc là em bé Trần Nguyễn Hoài Nam (4 tuổi), bố của bé là anh Trần Văn Sơn Em (ngụ khóm 4, P.6, TP.Cao Lãnh) và vợ là chị Nguyễn Thị Kim Loan.

Cụ thể vào ngày 16/5/2016, anh Trần Văn Sơn Em (ngụ khóm 4, P.6, TP.Cao Lãnh) đi soi và bắt được 7 con cóc cùng vài con ếch nhái. Sáng ngày 17/5, chị Nguyễn Thị Kim Loan (vợ anh Em) bắt vài con cóc nhái làm thịt và chế biến món kho sả ớt cho gia đình gồm 9 thành viên cùng ăn. Ăn xong, các thành viên trong gia đình vẫn sinh hoạt bình thường.

Đến chiều ngày 17/5, chị Loan tiếp tục làm thịt 4 con cóc và số nhái, ếch còn lại chế biến món khổ qua xào cho 9 thành viên trong gia đình cùng ăn.

Bé-trai-4-tuổi-chết-do-ngộ-độc-thực-phẩm-ở-Cao-Lãnh-Đồng-Tháp-1

Vụ cả nhà ngộ độc nấm rừng ở Buôn Kuốp xã Đrây Sáp, Krông Ana, Đắk Lắk. Hình minh họa

Tuy nhiên, ăn xong bé Trần Nguyễn Hoài Nam (4 tuổi) bị nôn và nôn ngày càng nhiều. Gia đình đưa bé đến Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp điều trị nhưng khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày bé Nam đã tử vong. Bệnh viện chẩn đoán do ngộ độc.

Dựa vào các triệu chứng lâm sàng, qua kết quả điều tra thu thập thông tin từ phía gia đình và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, ngành y tế kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm ở hộ gia đình. Nguyên nhân gây ra ngộ độc là khổ qua xào với cóc, nhái, ếch…

  • Vụ ngộ độc dưa hấu một người chết ở Diễn Hùng, Diễn Châu Nghệ An?
  • Các món hải sản dễ gây ngộ độc
  • Vụ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Choi & Shin’s Vina xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang
  • Bé trai 4 tuổi chết do ngộ độc thực phẩm ở Cao Lãnh, Đồng Tháp