Vụ cán bộ địa chính chết treo cổ trong nhà ở Châu Hoà, Giồng Tôm, Bến Tre

Thứ tư, 17/05/2017, 01:28 AM

Vụ cán bộ địa chính chết treo cổ trong nhà ở Châu Hoà, Giồng Tôm, Bến Tre vào chiều ngày 16/5. Được biết, trước đó nạn nhân vẫn đi làm bình thường, sức khoẻ tốt.

Vụ cán bộ địa chính chết treo cổ trong nhà ở Châu Hoà, Giồng Tôm, Bến Tre

Chiều 16/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giồng Trôm đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên địa bàn xã Châu Hoà.

Vu can bo dia chinh chet treo co trong nha o Chau Hoa, Giong Tom, Ben Tre

Vụ cán bộ địa chính chết treo cổ trong nhà ở Châu Hoà, Giồng Tôm, Bến Tre. Ảnh minh hoạ

Đước biết, cách đó 4 ngày, vào ngày 12/5, anh Trần Tấn Phúc (SN 1980, cán bộ địa chính xã Châu Hoà) nhắn tin cho cô ruột với nội dung: "Để con chết ở nhà".

Sau khi đọc được tin nhắn, người cô nhanh chóng thông báo cho gia đình nạn nhân. Khi đến nhà riêng của Phúc, nhà đóng cửa, cha chồng gọi con dâu đến cùng kiểm tra và phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ sợi dây dù mà nạn nhân treo cổ.

Qua khám nghiệm, cảnh sát nhận định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là do treo cổ. Người dân địa phương cho biết, anh Phúc thường ngày vẫn đi làm, sức khoẻ tốt, không có biểu hiện khác lạ.

Trước đó, ngày 10/5, thi thể người đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ trong nhà đã xảy ra tại Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An

Sáng ngày 10/5, ông Trần Đại Hoà - Trưởng Công an xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu xác nhận vụ án người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra trên địa bàn xã.

Vu can bo dia chinh chet treo co trong nha o Chau Hoa, Giong Tom, Ben Tre 2

Vụ cán bộ địa chính chết treo cổ trong nhà ở Châu Hoà, Giồng Tôm, Bến Tre. Hiện trường trước đó

Ông Hoà cho biết thêm, nạn nhân được xác định là ông Chu Trú Danh (54 tuổi, trú tại xóm 18, xã Diễn Trường).

Được biết, sáng ngày 9/5, người dân địa phương nghe tiếng gào khóc của bà Lê Thị Lan (vợ ông Danh) nên đã nhanh chóng sang kiểm tra. Mọi người phát hiện ông Thanh đang trong tư thế treo cổ giữa nhà còn bà Lan khóc ngất trên sàn.

Sau đó, mọi người cắt dây thừng đỡ ông Danh xuống đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Nhận được tin báo, công an xã và chính quyền địa phương đã có mặt tại nhà ông Danh để tiến hành làm rõ vụ việc.

Ông Hoà cho biết: "Nhận được thông tin, chúng tôi lập tức xuống hiện trường. Lúc này gia đình có nguyện vọng không khám nghiệm tử thi mà mai táng luôn trong buổi chiều".

Theo thông tin được biết, 2 vợ chồng ông Danh có 3 người con gái và đã có gia đình riêng. Thời gian gần đây, ông Danh mắc bệnh trầm cảm. Trước đó, bà Lan đi thăm con gái mới sinh cháu, trở về phát hiện sự việc như trên.