Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn, thông tin trên được ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết vào sáng ngày 27/3/2016. Nếu được Ủy ban nhân dân thành...

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn, thông tin trên được ông Trần Thế Thuận – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1 cho biết vào sáng ngày 27/3/2016. Nếu được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự án này sẽ bắt đầu từ 2016 và triển khai, thống nhất kế hoạch lát đá hoa cương, đồng bộ hóa hạ tầng trên tất cả các tuyến đường của quận.

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn

Theo kế hoạch, toàn bộ vỉa hè tại quận 1 sẽ được lát đá granite như đường Nguyễn Huệ.

Ông Thuận cung cấp đây là dự án thuộc kế hoạch chỉnh trang đô thị, đồng bộ hóa hạ tầng tất cả 134 tuyến đường thuộc địa bàn quận này. Hiện quận đang hoàn thành báo cáo và chuẩn bị trình lên để Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét phê duyệt.

Ông Thuận cũng cho biết đá dùng để lát vỉa hè dự kiến sẽ là loại đá granite như đã dùng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ với tổng kinh phí cho dự án vào khoảng 1.000 tỷ đồng. “Các doanh nghiệp đã cam kết bỏ tiền trước để đầu tư và quận sẽ trả chậm từ 3 đến 5 năm mà không tính lãi” – ông Thuận nói.

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn. Công nhân tiến hành lát đá hoa cương

Cũng theo lãnh đạo quận 1, nếu được thành phố đồng ý về chủ trương nơi này sẽ tiến hành làm việc với các sở ngành liên quan như điện, nước, viễn thông để lên kế hoạch ngầm hóa hạ tầng đồng bộ, tránh việc phải đào đi đào lại sau này.

Kế hoạch mà quận 1 đã lập cho thấy sẽ có 80/134 tuyến đường thực hiện trước, trong đó ngay quý 2/2016 sẽ bắt đầu làm thí điểm tại 5 tuyến là Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Phùng Khắc Khoan, Đồng Khởi và Công xã Paris.

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn

Ông Trần Thế Thuận trong một lần phát biểu

Số liệu thống kê cho thấy hiện quận 1 đang quản lý 936.000 mét vuông vỉa hẻ, tuy nhiên trong số này chỉ có vài tuyến được lát đá, số còn lại được đánh giá là không đảm bảo mỹ quan, xuống cấp.

Năm 2015 ngân sách thiếu hụt, quyết định sửa lại vỉa hè nên hay không nên

Trước đó vào tháng 8/2015 chuyện hè đường ở Hà Nội lại vừa được xới lên khi UBND quận Hoàn Kiếm xin được lát đá toàn bộ mặt đường 11 tuyến phố cổ được coi là phố đi bộ, và lát đá vỉa hè quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, các tuyến phố này sẽ được đổ bê tông nền đường, mặt đường lát bằng đá tự nhiên (có kích thước 10x10x10cm), nguồn vốn thực hiện từ ngân sách.

Việc thường xuyên sửa chữa, cải tạo vỉa hè khiến người dân nghi hoặc, họ làm vì không có việc khác để làm? Hay cứ phải đào đi, làm lại mới tiêu hết kinh phí được cấp, mới có tiền?

Bằng việc cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đến nay quận Hoàn Kiếm đã cải tạo, hạ chìm cống nổi và lát đá tự nhiên vỉa hè của 77 trên tổng số 79 phố cổ.

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn

Khu vực Hoàn Kiếm vỉa hè xới tung 

Theo KTS Hoàng Đạo Kính, phố cổ Hà Nội đang có rất nhiều việc cần phải làm trước. Chẳng hạn, phải có cách quản lý không gian, đô thị phố cổ hiệu quả, để “dẹp” được tình trạng mái che, mái vẩy, buôn bán lộn xộn.

"Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ việc lát đá dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Kế hoạch lát đá vỉa hè ở mấy chục con phố vừa qua rất cẩu thả, vội vàng; thậm chí có nơi chỉ xếp đá vào đó thôi. Hệ quả là để lại cho Hà Nội là những vỉa hè khấp khểnh, cẩu thả”, KTS Hoàng Đạo Kính nói.

Trước đó trao đổi với Đất Việt KTS Ngô Doãn Đức – Phó Chủ tịch Hội KTS Hà Nội cho biết: “Phố Tạ Hiện hiện nay đã được lát đá và đưa vào sử dụng, chúng ta vẫn biết biện pháp lát đá là biện pháp sử dụng lâu dài, thế nhưng nó quá hiện đại so với vẻ cổ kính của phố cổ.”

Về vấn đề kinh phí, theo ông Đức, việc đùng đá granit rất đắt, trong bối cảnh hiện nay, kinh phí còn nhiều thứ để có thể làm thì Hà Nội cần phải cân nhắc tới hiệu quả.

Vụ chi 1000 tỉ lát đá vỉa hè trung tâm Sài Gòn

Đừng để vừa mất tiền, vừa mất đi sự cổ kính, mất đi giá trị không gian, tinh thần được phản ánh qua nhiều nét dạng, trong đó chính là sự phản ánh bằng vật liệu” – KTS Ngô Doãn Đức nhấn mạnh.

Báo Đất Việt đưa tin, có chuyên gia chống tham nhũng thở dài rằng, ghê nhất là các dự án cải tạo này, vì làm sao có định mức chính xác.

Thất thoát là cái chắc và sẽ mất người mất của cho mà xem! Tuy vậy, việc lát đá “chào mừng” được tiến hành dù có nhiều ý kiến không đồng tình vì việc đầu tư này là quá lãng phí. Có ý kiến lo ngại việc đảm bảo an toàn cho người dân, bởi loại đá này có thể gây trơn trượt khi trời mưa.

  • 2 học sinh chết đuối ở Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận
  • 3 học sinh chết đuối ở Đập Krông Búk hạ xã Ea Hiu, Krông Pắk, Đắk Lắk
  • 2 học sinh chết đuối ở làng Kon Rờ Bàng 1 xã Vinh Quang, Kon Tum
  • 2 học sinh THPT chết đuối ở Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
  • 2 nữ sinh lớp 7B Trường THCS Lương Thế Vinh chết đuối ở xã Pờ Tó, Ia Pa, Gia Lai
  • 3 học sinh Trường THCS Ngô Quyền chết đuối ở xã Cư Suê, Cư Mgar, Đắk Lắk