Vụ con chém mẹ ở Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Thứ tư, 16/11/2016, 14:43 PM

Vụ con chém mẹ ở Hưng Đông, Vinh, Nghệ An xảy ra vào rạng sáng 15/11. Sau khi gây án, đối tượng vứt dao bỏ trốn. Người mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 3 vết thương trên cơ thể.

Vụ con chém mẹ ở Hưng Đông, Vinh, Nghệ An

Khoảng 1h sáng 15/11, Nguyễn Tiến Trình (SN 1988, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) trở về nhà khi đang phê ma túy. Lúc này, Trình xuống bếp lục nồi để ăn cơm. Thấy con trai trở về nhà, người mẹ trách móc “Suốt ngày không làm được việc gì chỉ phá hoại”.

Bị mẹ trách mắng, Trình tỏ ra bức xúc, đối tượng đã xuống bếp cầm lấy con dao tông dài khoảng 40 cm, lao đến truy sát chém mẹ 3 nhát khiến bà gục xuống nền nhà.\

con chem me

Vụ con chém mẹ ở Hưng Đông, Vinh, Nghệ An. Chân dung đối tượng

May mắn bà vùng dậy được chạy ra cửa kêu cứu.

Sau khi gây án, Trình vứt dao bỏ trốn. Người mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu với 3 vết thương trên cơ thể.

Nhận được thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra lập tức vào cuộc, Trình bị bắt vào chiều 15/11 khi đang lẩn trốn tại TP Vinh.

Được biết Trình vừa trở về nhà sau thời gian đi cai nghiện. Bước đầu tại cơ quan điều tra Trình đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.

Trước đó ở Quảng Ngãi cũng xả ra vụ con giết mẹ gây xôn xao

Ngày 18/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết nghi phạm Hồ Văn Út đã được đưa về trại giam công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án gây rúng động người dân thôn Trà Hoa (xã Trà Lâm, huyện miền núi Trà Bồng, Quảng Ngãi) xảy ra vào trưa 17/8.

Vào thời điểm trên, bà Hồ Thị Ây (82 tuổi) cùng vợ chồng anh Hồ Văn Định ngồi ăn trầu cau trước nhà thì Hồ Văn Út (con trai bà Ây) đi chơi về đã lấy rựa xông vào chém mẹ mình. Thấy vậy, anh Định can ngăn nhưng bị Út chém nhiều nhát vào đầu, tay và người.

Vụ con giết mẹ ở thôn Trà Lâm, Trà Bồng, Quảng Ngãi

 Đối tượng gây án trước đó

Hoảng hốt, bà Ây bỏ chạy qua nhà ông Hồ Văn Hóa thì Út tiếp tục rượt theo, chém bà Ây gục chết. Trong cơn điên loạn, Út tiếp tục cầm rựa xông vào nhà ông Hồ Văn Cường chém ông này trọng thương.

Sau xảy ra án mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm Út, di lý về trại giam công an tỉnh.

Người thân bà Ây cho hay Út bị bệnh thần kinh nên nhiều lần gia đình đưa đi điều trị. Năm 2015, khi đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Ngãi , Út bỏ trốn về nhà. Út cũng một lần thắt cổ tự tử nhưng không thành.

  • Nguyên nhân vụ con gái giết mẹ nuôi ở Điện Bàn là vì cả 2 quan hệ đồng tính
  • Nguyên nhân con gái giết mẹ nuôi ở Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam ngày 2/4
  • Vụ con gái giết mẹ nuôi ở Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam ngày 2/4 gây rúng động