Vụ Địa ốc Alibaba lừa đảo: Hơn 3.000 người bị hại

Thứ năm, 19/11/2020, 15:12 PM

Theo thông tin từ VKSND TP HCM cho biết số bị hại của Công ty Địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm chủ hiện nay đã lên đến hơn 3000 người.

Ceo địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn khách hàng. (Ảnh: IT).

Ceo địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn khách hàng. (Ảnh: IT).

Mới đây, trong buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND TP HCM với VKSND TP HCM về công tác của VKSND TP HCM, thông tin từ đại diện VKSND TP HCM cho biết số bị hại của Công ty Địa ốc Alibaba hiện nay đã lên đến hơn 3000 người.

Báo Người Lao Động đưa tin: Phát biểu tại buổi giám sát, ông Ngô Phạm Việt, Trưởng Phòng Thực hành quyền công tố, Kiểm sát điều tra, Kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, chức vụ và tham nhũng (Phòng 3) VKSND TP HCM cho biết nhiều vụ án lừa đảo liên quan đến mua bán bất động sản, trong đó nhiều vụ số bị hại rất đông với số tiền cực lớn. Bên cạnh đó, trong các vụ án về mua bán đất nền thì có "thấp thoáng" trách nhiệm của cán bộ quản lý địa chính ở địa phương, thiếu sự giám sát của các cơ quan ban ngành.

Phát biểu tại buổi giám sát, bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP HCM, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà VKSND TP HCM đã đạt được trong năm 2020...

Vụ án Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm thực hiện "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền" là một trong những vụ án lớn được cơ quan chức năng  phanh phui, khám phá vừa qua và được đông đảo dư luận quan tâm.

Mức độ khủng của vụ việc liên quan đến nhiều người, nhiều địa phương và diễn ra suốt thời gian dài gây bức xúc.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 17 đối tượng về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Công an TP HCM xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) lập ra Công ty Alibaba với quy mô hơn 2.600 nhân viên. Anh em Luyện đã tổ chức thu mua số lượng lớn đất nông nghiệp - lên đến 600 ha, rồi giao cho các cá nhân đứng tên, vẽ ra 40 dự án "ma".

Cụ thể, Luyện ra lệnh cho nhân viên lập 29 dự án ở Đồng Nai, 9 dự án ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 2 dự án ở Bình Thuận. Lãnh đạo các tỉnh này khẳng định chưa ban hành bất cứ quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Công ty Alibaba làm dự án nhưng các đối tượng vẫn lên mạng quảng cáo sai sự thật để bán đất nền.

Tổng cộng, Công an TP HCM xác định anh em Nguyễn Thái Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án...

Bài liên quan