Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân được một người phụ nữ lên kế hoạch sau khi phát hiện được sơ hở trong quá trình giao hàng của các tiểu thương ở chợ. Số tiền người này...

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân được một người phụ nữ lên kế hoạch sau khi phát hiện được sơ hở trong quá trình giao hàng của các tiểu thương ở chợ. Số tiền người này chiếm đoạt được lên tới 100 triệu.

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân

Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đang tạm giữ Hoàng Thị Thơm (31 tuổi, ở quận Ba Đình) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục xác định nạn nhân của thiếu phụ này. Thơm khai, đầu tháng 3 lên chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) mua hàng tạp hóa. Cô ta thấy các sạp hàng buôn bán quần áo đều để biển ghi tên tuổi, số điện thoại công khai của tiểu thương. Thơm ghi lại và mang về lập kế hoạch lừa đảo.

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân. Chân dung người lừa tiền

Ngày 7/3, Thơm điện thoại cho một chủ sạp quần áo và nói dối tên, kinh doanh ở chợ Xanh, quận Cầu Giấy, đang có nhu cầu mua quần áo trẻ em lẫn người lớn. Theo thỏa thuận, Thơm sẽ giao tiền sau khi nhận hàng. Tin tưởng, nữ tiểu thương thuê xe ôm chở hai bao tải quần áo trị giá 23 triệu đồng, xuống giao cho Thơm. Lúc này, Thơm mang bụng bầu "vượt mặt" ra gặp người giao hàng, nói dối là em người mua. Thơm đưa số điện thoại và bảo lái xe ôm liên lạc với "chị gái". Ông này tưởng thật, đến địa chỉ Thơm đưa và liên lạc điện thoại nhưng không được nên quay lại chợ Xanh. Tuy nhiên, Thơm đã biến mất cùng hai bao tải quần áo.

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân

Vụ lừa đảo tiền ở chợ Đồng Xuân. Lợi dụng sở hở của tiểu thương, Thơm đã lên kế hoạch lừa tiền

Hơn 10 ngày sau, một tiểu thương khác tại chợ Đồng Xuân cũng bị Thơm lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Đến ngày 21/3, Thơm tiếp tục lặp lại kịch bản trên khi gọi cho một tiểu thương đặt mua quần áo hơn 20 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc bị lừa đã được các tiểu thương trong khu chợ chia sẻ cho nhau. Họ "tương kế, tựu kế" bắt giữ kẻ lừa đảo. Đúng hẹn, chủ sạp hàng cho người chở bao tải quần áo cho Thơm. Trước khi giao cho Thơm, người xe ôm đã báo công an phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy). Lúc Thơm chuyển quần áo lên taxi để đi thì bị công an bắt giữ. Tổng số tiền thiếu phụ này chiếm đoạt là gần 100 triệu đồng.

Trước đó những vụ lừa đảo như trên cũng xảy ra rất nhiều. Theo báo cáo của cơ quan công an Hà Nội, vào năm 2015 hai bị can là Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi và Nguyễn Thế Dũng, 22 tuổi, quê tại Ninh Bình đã lập trang Facebook giả mạo để lừa đảo. Số tiền lên tới 120 triệu đồng.

Được biết hai đối tượng này đã thực hiện rất nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông. Đức Anh và Dũng đã thực hiện việc lừa đảo tinh vi bằng cách tìm hiểu về cách thức kinh doanh online của các shop bán hàng uy tín trên mạng.

Vào tháng 11 năm 2014, hai đối tượng này đã lập Facebook giả mang tên Mai Thảo Bông giống hệt như trangFacebook Mai Thảo Bông thật, một shop bán hàng online có tiếng do chị Trịnh Thu Huyền làm chủ.

Và khi thấy khách hàng muốn mua hàng trên Facebook thật thì hai đối tượng này đã nhắn tin cho người mua hàng và yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi có tiền, Đức Anh và Dũng lại rút ra tiêu xài.

Không chỉ dừng lại ở đó, đối tượng Đức Anh còn lập một Facebook giả mang tên “Linh Pham”, rồi giả danh người này trò chuyện và lừa vay một người bạn 15 triệu đồng.

Được biết chỉ từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 3 năm 2015, Đức Anh và Thế Dũng đã cùng nhau thực hiện 10 vụ lừa đảo và bỏ túi được số tiền là 120 triệu đồng.

Vì vậy sáng ngày hôm qua 25/9/2015, phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai bị cáo đã được diễn ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội. Tại đây, bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên án 5 năm tù còn bị cáo Nguyễn Thế Dũng bị tuyên án 3 năm tù với tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số để chiếm đoạt tài sản.

Về phía các chủ shop online thì cho biết chỉ cần họ đưa thông tin nào lên Facebook là Đức Anh lại copy lại. Và sự việc chỉ được phát hiện khi khách hàng gọi điện thắc mắc sao chuyển tiền rồi mà không gửi đồ. Và họ cũng vô cùng bức xúc vì việc làm của hai đối tượng này đã làm ảnh hưởng lớn tới uy tín và công việc kinh doanh online của họ.

  • Lừa đảo bằng cách gửi hàng triệu đô la cho người quen qua mạng
  • Lập facebook lừa đảo bán hàng hiệu lĩnh án 5 năm tù
  • Sinh viên lừa đảo qua Facebook được gần tỉ đồng