Vụ ô sin trộm tiền chủ nhà mua xe SH ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ năm, 17/11/2016, 21:58 PM

Vụ ô sin trộm tiền chủ nhà mua xe SH ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội xảy ra vào khoảng tháng 10/2016. Ngay sau đó cơ quan chức năng đã thu hồi được toàn bộ số tiền.

Vụ ô sin trộm tiền chủ nhà mua xe SH ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngày 17/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt vợ chồng Khúc Thị Hiền (36 tuổi), Nguyễn Tự Hào (41 tuổi) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10, Hiền được trung tâm môi giới giới thiệu đến làm giúp việc cho một gia đình ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chưa làm đến hết tháng, lấy lý do con bị ốm, Hiền xin nghỉ về quê.

Sau đó, Hiền quay trở lại Hà Nội học tiếng nước ngoài để đi xuất khẩu lao động. Thời gian đó, Hiền nhận được điện thoại của gia đình ở quận Hai Bà Trưng yêu cầu chị ta quay lại làm giúp việc và Hiền đã đồng ý.

o sin trom tien cua chu nha mua sh

Vụ ô sin trộm tiền chủ nhà mua xe SH ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hình minh họa

Trong một lần dọn dẹp phòng ông chủ, Hiền phát hiện chùm chìa khóa tủ để trên bàn, đã mở tủ, lấy trộm được 100 triệu đồng và 65.000 USD (gần 1,5 tỷ đồng). Hiền giấu số tiền này ở phòng ngủ của mình rồi gọi điện cho chồng xuống Hà Nội, mang về quê.

Số tiền này, Hiền gọi điện cho chồng tới mang về quê, còn mình xin nghỉ làm với lý do cũ.

Tiền rủng rỉnh, vợ chồng Hiền mua xe SH, tung tin rằng có thu nhập khủng từ kinh doanh lợn.

Trong khi đó, phát hiện bị mất tiền, ngày 7/11, nạn nhân đã trình báo công an. Sau nhiều ngày điều tra, công an đã làm rõ hành vi trộm cắp của vợ chồng Hiền - Hào.

Cơ quan chức năng đã thu hồi được toàn bộ số tiền.