Vụ ô tô né đo nồng độ cồn đâm vào 4 học sinh: Thêm 1 nạn nhân tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021, 08:25 AM

Thêm một học sinh tử vong sau 2 ngày nhập viện trong vụ ô tô né đo nồng độ cồn đâm vào 4 học sinh ở Quảng Trị. Như vậy vụ tai nạn làm 2 học sinh tử vong.

Ô tô né đo nồng độ cồn đâm vào 4 học sinh, làm 2 em tử vong. (Ảnh: Hiện trường vớt nạn nhân từ dưới sông lên).

Ô tô né đo nồng độ cồn đâm vào 4 học sinh, làm 2 em tử vong. (Ảnh: Hiện trường vớt nạn nhân từ dưới sông lên).

Tin mới nhất liên quan đến vụ tai nạn giao thông ô tô chạy trốn đo nồng độ cồn rồi đâm vào 4 học sinh xảy ra trên cầu Lai Phước 2 vào khoảng 17h45 ngày 25/2 vừa qua.

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện, một em học sinh đã không qua khỏi. Như vậy tính đến nay vụ tai nạn đã khiến 2 học sinh tử vong, 2 học sinh bị thương.

Cụ thể, em Hồ Thị Hương Trà (học sinh lớp 8 Trường Tiểu học Triệu Giang, huyện Triệu Phong) đã tử vong sau 2 ngày nhập viện.

Em Trà là 1 trong 2 nạn nhân bị rơi xuống sông trong vụ ô tô đâm 4 học sinh trên cầu Lai Phước. Trước đó, nhóm học sinh lớp 7, lớp 8 thuộc trường THCS Triệu Giang lưu thông trên xe đạp điện đoạn qua cầu Lai Phước 2 trên đường đi học về.

Lúc các học sinh đi đến giữa cầu thì xe ô tô mang BKS 74A – 059.87 chạy ngược chiều bất ngờ mất lái, đâm vào 2 xe đạp điện.

Cú va chạm khiến 2 học sinh văng xuống nền đường chấn thương nặng, 2 học sinh khác bị rơi xuống sông. Nam sinh Trịnh Đình H (học sinh lớp 7) mất tích và được chính quyền địa phương, công an tìm thấy trong tình trạng tử vong vào khoảng 21h cùng ngày.

Em Trà được tìm thấy và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do bị thương quá nặng nên bệnh nhân này đã tử vong.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô là Nguyễn Văn Quý (SN 1973, trú phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển nhìn thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1A gần đó nên bỏ chạy dẫn đến tai nạn.

Trên xe khi xảy ra tai nạn còn chở theo Dương Tuấn Nghĩa (SN 1984, ở Trạm rada 54, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).