Vụ ô tô tông loạt xe máy ở TP HCM: Nữ tài xế trẻ khai gì?

Thứ sáu, 14/08/2020, 21:13 PM

Sau khi lái xe ô tô Camry tông hàng loạt xe máy ở TP HCM vào tối 13/8, làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế trẻ khai do đạp nhầm chân ga.

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở TP HCM: Nữ tài xế trẻ khai gì? (Ảnh: OFFB)

Vụ ô tô tông loạt xe máy ở TP HCM: Nữ tài xế trẻ khai gì? (Ảnh: OFFB)

Ngày 14/8, trên Báo Kiến Thức đưa tin, làm việc với cơ quan công an, nữ tài xế trẻ lái xe ô tô Camry gây tai nạn ở TP HCM cho biết do đạp nhầm chân ga nên dẫn đến tông hàng loạt xe máy.

Bước đầu xác định nữ tài xế gây tai nạn là Nguyễn Thị Quỳnh, 23 tuổi, quê Lâm Đồng.

Qua kiểm tra nhanh Nguyễn Thị Quỳnh không sử dụng bia trước khi lái xe, không dương tính với ma túy. Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do đạp nhầm ga khi qua giao lộ nên đã lùa nhiều xe máy khiến nhiều người bị thương.

Hiện công an đã trích xuất camera tại khu vực xảy ra vụ việc và các nhà dân để tiếp túc làm rõ vụ việc.

Như đã đưa tin, khoảng 19h30 tối 13/8, một chiếc xe ô tô mang BKS: 49A do cô gái 22 tuổi điều khiển lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ Thanh Đa về đường Ung Văn Khiêm.

Khi đến giao lộ Ung Văn Khiêm – Xô Viết Nghệ Tĩnh (Bình Thạnh), cô gái trẻ cho xe rẽ trái về QL13. Lúc này, nữ tài xế bị lạc tay lái khiến phương tiện lao nhanh tông hàng loạt xe máy đang chạy về hướng Ung Văn Khiêm. Chếc xe chỉ dừng lại đến khi tông cột điện ở bên đường.

Trên Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, một cán bộ CSGT cho biết vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 người bị thương nhập viện. Trong đó có hai trường hợp là trẻ em.

Được biết, chiếc xe ô tô do nữ tài xế điều khiển gây tai nạn trên thường ngày hay đậu ở cách hiện trường khoảng 100 m. Ô tô thuộc sở hữu của anh trai phụ nữ này.

Cùng ngày 14/8, trên Báo Dân Sinh đưa tin, về tình hình sức khỏe của các nạn nhân vụ tai nạn trên, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết tối 13/8, Khoa cấp cứu của BV tiếp nhận 5 bệnh nhân của vụ tai nạn này. Sau khi tích cực cứu chữa, hiện sức khỏe của các bệnh nhân đều ổn định và đã được chuyển về các khoa liên quan, tiếp tục điều trị.

Trong số 5 bệnh nhân, có 2 trường hợp vết thương phần mềm, xây xát da đã được khám, chăm sóc vết thương và cho về điều trị ngoại trú. 2 trường hợp chấn thương gãy xương được bất động bó bột, theo dõi điều trị và chuẩn bị phẫu thuật. Riêng 1 trường hợp bị chấn thương ngực, dập phổi, chấn thương thận.

Bài liên quan