Vụ sập tường khiến 10 người chết ở Đồng Nai: Mất vài tuần để điều tra nguyên nhân

Thứ sáu, 15/05/2020, 18:34 PM

Cơ quan chức năng thông tin sẽ mất vài tuần mới có kết quả cụ thể về nguyên nhân của sự cố.

Empty

Sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cùng đoàn công tác gồm Thanh tra Bộ Xây dựng, Viện Khoa học - công nghệ phối hợp Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH) thực hiện khảo sát hiện trường vụ sập tường công trình khiến 10 người chết ở KCN Giang Điền (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Sau khi khảo sát, cơ quan chức năng thông tin sẽ mất vài tuần mới có kết quả cụ thể về nguyên nhân của sự cố.

Ngoài ra, tất cả các công trình xây dựng liên quan chủ đầu tư dự án đặt tại KCN Giang Điền đều bị đình chỉ thi công trong 1 tuần để rà soát.

Theo ông Nguyễn Văn Cảnh, Thanh tra sở LĐ-TBXH cho biết, công trình này do nhà thầu Công ty TNHH Hà Hải Nga đảm nhận.

Đại diện công ty này cho biết hiện tại vẫn đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, đồng thời chờ kết luận của cơ quan điều tra trong thời gian tới.

"Tuy nhiên, theo chúng tôi, nguyên nhân lớn nhất là do gió to. Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực công trình có cơn lốc, bão rất là lớn kèm theo gió to. Cơn bão đó có vẻ là bất thường", đại diện công ty Hà Hải Nga, cho biết.

Cũng theo người này, công trình đang thi công khoảng 8m, dài 109m vừa xây xong phần thô và được xây dựng đúng quy cách theo tiêu chuẩn trong xây dựng.

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, nhận định ban đầu có thể thấy công trình xây dựng có vấn đề về thiết kế và chất lượng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 người thuộc Công ty TNHH Hà Hải Nga (nhà thầu xây dựng) để làm rõ vụ việc, gồm: Hà Huy Hải (56 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Hà Hải Nga, Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi), Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi). Đoái và Trường là nhân viên công ty này.

Bài liên quan