Vụ sát hại người yêu ở Bình Phước: Nghi phạm uống thuốc tự tử

Thứ năm, 14/07/2022, 18:54 PM

Sau khi sát hại người yêu, Như chạy khỏi hiện trường và uống thuốc tự tử. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng đối tượng đã tử vong sau đó.

Vũ Văn Như lúc bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Vũ Văn Như lúc bị bắt giữ. Ảnh: A.X.

Ngày 14/7, tờ PLO đưa tin, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản vẫn đang tiếp tục điều tra nghi án giết người tình rồi tự tử.

Theo cơ quan công an, Vũ Văn Như (41 tuổi) được xác định là nghi can số một liên quan đến cái chết của chị Điểu Thị H. (31 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản), là người sống chung như vợ chồng với Như.

Thời điểm phát hiện vụ việc, Như không có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, khi cơ quan công an đang khám nghiệm, điều tra vụ việc thì Như đã quay lại hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ.

Lấy lời khai nhanh, cơ quan công an phát hiện Như vừa uống thuốc diệt cỏ để tự tử nên đã nhanh chóng đưa người này đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm nay, Như đã tử vong tại bệnh viện.

Giao Thông đưa tin, khoảng 2h30 ngày 13/7, anh L. nhận được tin nhắn của em ruột là Như với nội dung “xin tha lỗi cho thằng em bất hiếu… và mong các anh chị tha thứ cho em”.

Anh L. sau đó đến nhà Như thì phát hiện chị H. nằm ở sân nhà, người bê bết máu, đã tử vong, còn Như vắng nhà.

Nhận tin báo, công an đã có mặt ngay tại hiện trường. Lúc sau, Như lái xe máy về nhà trong tình trạng không ổn định và cho biết mình đã sát hại chị H. rồi uống thuốc tự tử.

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 1 cây sắt, nghi là hung khí gây án. Như tử vong ngày sau đó.