Vụ siêu thị BigC Go Quảng Ngãi khai trương giữa bão dịch: Đâu là sự thật?

Chủ nhật, 29/03/2020, 13:34 PM

Trong khi các hình ảnh ghi nhận cho thấy việc siêu thị BigC Go Quảng Ngãi khai trương thu hút đông đảo người dân thì phía siêu thị lại đưa ra cách giải thích khó tin.

Rất đông người dân đến mua sắm nhân ngày khai trương của siêu thị BigC Go Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Rất đông người dân đến mua sắm nhân ngày khai trương của siêu thị BigC Go Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Lý lẽ 'con buôn'

Liên quan đến vụ việc siêu thị Big C Go Quảng Ngãi khai trương thu hút đông đảo người dân đến mua sắm bất chấp khuyến cáo, chỉ đạo cấm tập chung đông người để phòng dịch Covid-19 của Chính Phủ và các Bộ, ngành chức năng... gây bức xúc dư luận.

Hình ảnh trên các clip trên mạng cũng như báo chí ghi nhận được cho thấy có rất đông người tập chung kéo đến siêu thị này mua sắm, thậm chí có người không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, mới đây, siêu thị lại đưa ra cách giải thích khiến nhiều người khó tin.

Cụ thể, trong đoạn mail gửi đến báo chí: Siêu thị này cho biết, vào ngày 27/3, nằm trong kế hoạch cung ứng đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm đảm bảo không lo thiếu hụt hàng hóa của người dân trong mùa dịch Covid-19, Siêu thị GO! Quảng Ngãi, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi mở cửa thử nghiệm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân vào ngày 26/3.

Siêu thị này cho rằng: Mặc dù không tổ chức bất kì sự kiện, chương trình quảng bá, truyền thông nào nhưng trong buổi mở cửa đầu tiên, do nhu cầu mua khẩu trang cao đột biến của khách hàng, siêu thị ghi nhận có lượng khách hàng đông tới mua sắm mặt hàng này, thời gian cao điểm nhất là từ 10-11h có thể lên đến 200 khách hàng có mặt trong siêu thị.

"Ngay khi nhận thấy tình hình đông đúc này, siêu thị đã tạm thời đóng cửa để khống chế số lượng, cũng như phân luồng lối đi cho khách hàng để đảm bảo tuân thủ giãn cách cộng đồng.

Liệu rằng những lẵng hoa và biển báo có biết nói dối? (Ảnh: VTC news).

Liệu rằng những lẵng hoa và biển báo có biết nói dối? (Ảnh: VTC news).

Việc mở cửa GO! Quảng Ngãi (BigC Quảng Ngãi), hứa hẹn sẽ tạo sự yên tâm về hàng hóa cung ứng cho người dân của tỉnh trong mùa dịch này, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, phát triển thương mại tỉnh, cũng như góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương (?)", Văn bản gửi đến báo chí của BigC Go Quảng Ngãi nêu.

Tuy nhiên, việc trả lời của đại diện doanh nghiệp này ngay lập tức khiến dư luận bức xúc đồng thời cho rằng doanh nghiệp này thiếu thành thật bởi xem qua clip của những cá nhân đã ghi lại bằng điện thoại di động và đưa lên mạng xã hội thì con số 200 người có đúng?

Văn bản thông báo ngày mở cửa của công ty Hùng Cường, chủ quản BigC Quảng Ngãi gửi các cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Văn bản thông báo ngày mở cửa của công ty Hùng Cường, chủ quản BigC Quảng Ngãi gửi các cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Bên cạnh đó BigC Go Quảng Ngãi nói rằng mở cửa thử nghiệm thì vì sao trước đó vào ngày 16/3 đã có văn bản gửi đến lãnh đạo các cấp ngành của tỉnh ấn định cụ thể ngày mở cửa bán?.

Chính quyền đổ lỗi tại văn bản đến muộn?

Trao đổi trên báo Dân Việt, đại diện chính quyền TP.Quảng Ngãi khẳng định cho đến thời điểm sáng 27/3, chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc BigC Quảng Ngãi sẽ mở cửa khai trương.

Còn đại diện UBND tỉnh thì cho biết, đến chiều ngày 26/3, sau khi BigC Quảng Ngãi mở cửa mới nhận nhận được thông báo trên, vì vậy không chỉ đạo và có ý kiến kịp thời.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký văn bản hỏa tốc (số 1311/UBND-KT), gửi các cấp ngành trực thuộc, giao nhiệm vụ cho chính quyền TP Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc để nhiều người tập trung tại thời điểm siêu thị BigC Quảng Ngãi mở cửa.

Văn bản hỏa tốc của tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý trách nhiệm trong vụ BigC Go Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Văn bản hỏa tốc của tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu xử lý trách nhiệm trong vụ BigC Go Quảng Ngãi. (Ảnh: Dân Việt).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho Sở Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức kiểm tra qui trình thủ tục, điều kiện cần thiết về hoạt động của BigC Quảng Ngãi, đặc biệt là công tác phòng chống dịch cho nhân viên và người dân đến mua sắm; tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa bày bán....Nếu phát hiện vi phạm thì không cho hoạt động và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Địa phương nào để xảy ra việc tụ tập đông người trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 hiện nay, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Trên tờ VTC News về việc siêu thị này chỉ đóng cửa 3 ngày rồi hoạt động trở lại, ông Nguyễn Minh Đạo - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng:  “Phía doanh nghiệp có kế hoạch mở cửa vào đầu tuần tới (ngày 30/3) là không thể chấp nhận. Việc này không thể giỡn được, tỉnh không đồng ý bởi dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp”.

Trước đó, ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa ký công văn hỏa tốc về việc hạn chế tập trung đông người nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, các quán internet, karaoke, bar, vũ trường, rạp chiếu phim...

Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chính Phủ và các Bộ, ngành chức năng đã có chỉ đạo không tập chung đông người, đóng cửa các hàng quán nhưng phía BigC Go Quảng Ngãi lại diễn ra khai trương thu hút đông đảo người dân đến mua sắp là việc làm không chấp nhận được, cần phải được xử lý nghiêm.

Bài liên quan