An ninh Hình sự
02/03/2019 07:40Vụ tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường: Bố mẹ cháu bé cảm ơn tài xế, tòa án vẫn kết tội
Liên quan đến vụ việc tài xế lĩnh án tù vì giúp đỡ cháu bé lạc giữa đường ở Đắk Lắk, ngay trước thời điểm xử phúc thẩm, bố mẹ cháu bé đã có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1989, trú tại phường EaTam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), tài xế trong vụ việc.
Trong đơn, chị Lương Thị Ái Nhi (phường Thiện An, Buôn Hồ, Đắk Lắk), mẹ cháu bé cho biết: Sau sự việc gia đình đã nhận lại được con từ tài xế Dũng mà không có tổn hại về sức khỏe lẫn tinh thần.
Đáng chú ý, trong lá đơn cùng có chữ ký của bố mẹ cháu bé cũng nhìn nhận hành động của tài xế Dũng xét cho cùng cũng chỉ để bảo vệ tính mạng cháu, là việc làm tốt.
"Xét cho cùng tất cả những gì anh Dũng làm cũng chỉ là để bảo vệ tính mạng cháu khỏi nguy hiểm khi không biết con ai và không ai nhận cháu bé hơn nữa anh Dũng không thuộc địa hình... Tôi cảm thấy việc làm của anh Dũng là một việc tốt và không nguy hại cho con tôi, gia đình tôi hay xã hội", lá đơn nêu rõ. Đồng thời bố mẹ cháu bé khẳng định tài xế Dũng và gia đình không có mâu thuẫn hay thù hằn gì để tài xế này có hành vi không tốt với con mình.
Cũng trong đơn, phụ huynh cháu bé còn gửi lời cảm ơn vì hành động của anh Dũng. "Thật lòng gia đình tôi cũng xin cảm ơn anh Dũng đã bảo vệ giúp con tôi ra khỏi vòng nguy hiểm khi không có bố mẹ và người thân bên cạnh... Bản thân tôi và gia đình không muốn anh Dũng đi tù vì đã cứu con tôi...", chị Ái Nhi nêu trong đơn.
Trao đổi với PV, anh Trương Văn Nhật (bố cháu bé) cho biết: Vụ việc xảy ra khiến gia đình rất buồn bởi hành động của tài xế Dũng là việc tốt. Hơn nữa, ở trường hợp trên nhiều người cũng sẽ hành động như tài xế Dũng.
"Gia đình đồng cảm nên mới làm đơn xin miễn giảm hình sự để mong tài xế Dũng không bị xử tội", anh Nhật chia sẻ.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia tâm lý cùng bạn đọc khẳng định trong trường hợp của tài xế Dũng nếu là người vô cảm thì đã bỏ mặc cháu bé ở giữa đường mà không giúp cháu và như thế cháu bé thậm chí sẽ gặp nguy hiểm.
"Đằng này anh tài xế còn bảo phụ xe bế cháu bé vào lề đường hỏi xem con ai... đưa cháu lên xe để dỗ dành. Có thể khi lái xe đang vội nên anh tài xế này chưa thể dừng lại để giao cháu bé cho người nào gần đó nên mới có hành động đưa lên xe... Vậy hà cớ gì khi gia đình cảm ơn hành động đó mà tòa án lại đi xử tội?", Một độc giả chia sẻ quan điểm.
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, vụ án này có dấu hiệu oan sai. Đồng thời khẳng định sẽ cùng thân chủ gửi đơn kiến nghị lên cấp Giám đốc thẩm.
Theo luật sư Thơm, hành động của tài xế Dũng chưa đến mức bị xử lý tội "Giữ người trái pháp luật", bởi tội "Giữ người trái pháp luật" thường phải đi kèm theo động cơ, mục đích, thường có biểu hiện dấu giếm.
Có thể bị cáo quá chất phát, bồng bột, nhận thức về pháp luật còn có phần hạn chế", luật sư Thơm nêu và đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng cần áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội đối với hành vi của bị cáo.
Tài xế xe khách bị kết án tù vì 'giúp cháu nhỏ đi lạc trên đường': Ranh giới giữa người tốt và tội phạm thật 'mong manh'Theo nhận định của luật sư, việc làm của tài xế Nguyễn Ngọc Dũng là việc tốt chỉ là do chưa đúng cách và không hiểu biết pháp luật. |
Ly kỳ vụ tài xế xe khách bị kết án vì giữ cháu bé ở Đắk Lắk: Có hay không chuyện làm việc tốt bị xử thành tội phạm?Trong khi tài xế cho rằng bản thân chỉ mong muốn giúp đỡ khi gặp cháu bé lạc giữa đường thì cơ quan chức năng lại cho rằng đây là hành động bắt giữ người trái pháp luật. Tòa phúc thẩm kết án 15 tháng tù giam. |
Kinh hoàng biển lửa bao trùm chiếc xe chở nhiên liệu, tài xế mở cửa tháo chạy ở TP HCMMột chiếc xe bồn đang chạy trên đường bất ngờ phát hỏa, cháy dữ dội, tài xế xe này vội bỏ chạy… giao thông qua khu vực gặp khó khăn. |