Vụ trực thăng rơi trên biển: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

Thứ bảy, 08/04/2023, 06:37 AM

Sáng ngày 7/4, lực lượng cứu hộ đã lặn tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 trong vụ trực thăng rơi khi tham quan vịnh Hạ Long.

Cảnh sát, người nhái lặn và vớt được thi thể thứ 5 trong vụ trực thăng rơi (Ảnh: Dân trí)

Cảnh sát, người nhái lặn và vớt được thi thể thứ 5 trong vụ trực thăng rơi (Ảnh: Dân trí)

Lúc 8h sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 5 tại nơi hiện trường máy bay rơi. Trong buổi sáng, thi thể nạn nhân được di chuyển về bờ để làm các thủ tục hậu sự.

Nạn nhân bà Nguyễn Thị Hội, SN 1963, trú tại số 422 Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - vợ nạn nhân Hồ Tá Lực (SN 1964) bay cùng chuyến trực thăng Bell 505 đi thăm quan vịnh chiều ngày 5/4.

Như vậy, sau hơn 2 ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân trong vụ máy bay rơi khi tham quan vịnh, gồm phi công điều khiển và 4 hành khách (cư trú tại TP Đà Nẵng).

Trong đêm qua (6/4), chính quyền đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình và đưa về quê lo hậu sự.

Lực lượng chức năng cũng đã trục vớt xác chiếc trực thăng và tìm thấy hộp đen.

Theo lực lượng chức năng, chiếc trực thăng có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công.

Trước đó, vào khoảng 17h06 ngày 5/4, máy bay trực thăng Bell-505 (số hiệu VN-8650) của Công ty trực thăng miền Bắc, Binh đoàn 18, gặp tai nạn tại tọa độ 20051'55''N - 107001'31''E, thuộc khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Trên máy bay lúc này có 5 người, gồm Đại tá - phi công Chu Quang Minh (SN 1964); ông Hồ Tá Lực (SN 1964); bà Nguyễn Thị Hội (SN 1963); bà Hồ Thị Oanh (SN 1962) và bà Phạm Thị Bê (SN 1958, cùng trú TP Đà Nẵng).