Vụ việc ‘đánh tráo’ nhân viên đi cách ly: Chủ tịch HĐQT nói ‘Xin lỗi đã làm phiền’

Thứ ba, 10/03/2020, 20:05 PM

Liên quan đến vụ việc “đánh tráo” nhân viên đi cách ly thay, Chủ tịch HĐQT một công ty ở tỉnh Quảng Trị đã nói xin lỗi vì đã làm phiền anh em làm công tác y tế.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Chiều tối 10/3, ông Trương Huyền Trường, Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho hay, vừa có kết quả xét nghiệm đối với 10 trường hợp đang cách ly tại bệnh viện.

Cụ thể, 10 người đang cách ly tại bệnh viện có sức khỏe tốt. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với Covid-19. Đáng chú ý, trong số này có 4 người đi trên chuyến bay từ Hà Nội đến Huế cùng với ca nhiễm Covid-19 thứ 30 của Việt Nam.

Ông Trường xác nhận rằng, trong những người này có ông L.T.H. được tài xế đưa đến cách ly vào trưa ngày 9/3. Ông H. là Chủ tịch HĐQT một công ty đang thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ông Trường chia sẻ: "Tôi thường xuyên động viên anh em ở khu vực cách ly là không ai mong muốn điều này kể cả chúng tôi, vì hoàn cảnh nên mong các anh chịu khó để giữ gìn sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng".

Bên cạnh đó, ông Trường cũng đã thuật lại rằng, khi ấy, ông H. nói "Xin lỗi đã làm phiền các anh", rồi nói tiếp là "Trong thời gian ở đây thì chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm túc những quy chế, quy định của bệnh viện".

Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, vào tối 8/3, lực lượng chức năng đến huyện Hướng Hóa và đưa 4 người về bệnh viện cách ly.

Tiếp đó, các nhân viên đo nhiệt độ, kiểm tra y tế cho họ. Lúc này, có 1 người được khám, kiểm tra sức khỏe với tên ông H.

Đến hôm sau, do nghi ngờ nên bệnh viện đã kiểm tra lại thông tin, phát hiện người này không phải là ông H. nên trình báo với cơ quan chức năng, đồng thời liên hệ để ông H. đến cách ly. Đến trưa cùng ngày, ông H. đến với một tài xế. Sau đó, cả hai đều được cách ly.

Như đã thông tin, trước đó, lực lượng chức năng tiến hành rà soát sau khi nhận được thông tin có 4 người đi chuyến bay VN1547 từ TP Hà Nội vào Huế cùng với nữ du khách Anh bị nhiễm Covid-19 thứ 30 Việt Nam.

4 người gồm chủ tịch HĐQT và nhân viên tại một công ty triển khai dự án năng lượng điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngay trong tối 8/3, lực lượng chức năng tìm thấy 4 người này đang lưu trú tại một khách sạn ở huyện Hướng Hóa. Sau đó, họ được đưa về để cách ly theo dõi tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.

Tiếp đó, lực lượng chức năng phát hiện có một người đang cách ly không phải ông H. nên đã tiến hành liên lạc, yêu cầu ông H. đến bệnh viện cách ly.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, sẽ xử lý nghiêm những trường hợp khai báo gian dối, trốn tránh cách ly phòng, chống dịch.

Được biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, làm rõ việc ông H. đã "tráo" nhân viên đi cách ly thay.

Bài liên quan