Vụ việc gom khẩu trang bán giá cao của Giám đốc Bệnh viện Gò Vấp, chẳng lẽ lại ‘chìm xuồng’?

Thứ sáu, 20/03/2020, 13:01 PM

Sau khi tạm đình chỉ công tác Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp (TP.HCM) đối với ông Phạm Hữu Quốc vì hành vi gom khẩu trang, bán giá cao ngay trong mùa dịch bệnh, việc xử lý ông Quốc hiện nay không còn được thông tin.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp (TP.HCM) Phạm Hữu Quốc .

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp (TP.HCM) Phạm Hữu Quốc .

Cuối tháng 2/2020, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp (TP.HCM) Phạm Hữu Quốc thu gom khẩu trang bán với giá cao và đưa đi nước ngoài.

Theo các thông tin này, ông Phạm Hữu Quốc đã hứa với một người thu gom 20.000 thùng khẩu trang (khoảng 50.000.000 khẩu trang) với giá 11 triệu đồng/thùng. Tuy nhiên, khi khách hàng chuyển tiền cọc xong thì ông Quốc lại  thông báo nâng giá lên 23 - 24 triệu đồng/thùng.

Kèm theo đoạn chia sẻ là hình ảnh tờ giấy nộp tiền và giấy ủy nhiệm chi của hai ngân hàng. Cả 2 giấy tờ này đều ghi tên người thụ hưởng tiền là “Pham Huu Quoc”, còn số tiền được nhận lên tới vài tỷ đồng.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Hữu Quốc khẳng định bản thân bị chơi xấu nhằm hạ uy tín và đã phủ nhận thông tin thu gom khẩu trang để bán với giá cao. Ông cho biết một người quen đã nhờ đặt mua số lượng lớn khẩu trang để làm từ thiện. Sau nhiều lần được năn nỉ, ông Quốc cho biết bản thân không trực tiếp làm mà nhờ một nhân viên tại bệnh viện làm giúp.

cong-an-vao-cuoc-vu-giam-doc-bv-quan-go-vap-ban-ra-nuoc-ngoai-87984297_2465984943501898_2065410117213356032_o-1582859412-width960height604
Hình ảnh được cho là

Hình ảnh được cho là "giấy nộp tiền" để mua khẩu trang gửi cho ông Phạm Hữu Quốc.

Ngay sau đó, thông tin trên Báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp cho biết, vào ngày 27/2, UBND quận đã chỉ đạo Thanh tra quận xác minh. Theo kết quả ban đầu, bác sĩ Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên UBND đã đình chỉ chức vụ và chuyển hồ sơ qua Cơ quan điều tra.

Thanh tra phải thu thập các thông tin, chứng cứ để xác minh sự việc, nhưng trên tinh thần là phải làm khẩn trương để trả lời dư luận”, lãnh đạo Quận ủy Gò Vấp cho biết và khẳng định sau khi có kết quả thanh tra, UBND Gò Vấp sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Thông tin trên tờ Thế giới Tiếp thị, Đại tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp cho hay: “Trước đó, bác sĩ Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp (là người bị “tố”) có trực tiếp gọi điện nhờ can thiệp vì có đối tượng đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, một lúc sau, ông Quốc gọi lại cho tôi bảo mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa, không cần can thiệp nữa. Hiện, UBND quận đã chỉ đạo thanh tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc".

Hiện nay, trên trang web của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, ông Phạm Hữu Quốc vẫn là Giám đốc Bệnh viện.

Hiện nay, trên trang web của Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp, ông Phạm Hữu Quốc vẫn là Giám đốc Bệnh viện.

Phía Công an quận Gò Vấp xác nhận, tới thời điểm hiện tại, chưa nhận được bất kì đơn phản ảnh hay tố cáo nào từ phía giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp.

Nhận định về vụ việc, Luật sư Nguyễn Văn Kiệm (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng bản thân là giám đốc một cơ sở y tế, có nhiều mối quan hệ "thân quen" với các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang, ông Quốc biết rõ thị trường đang khan hiếm khẩu trang vì dịch Covid-19 đến mức nào nhưng vẫn bỏ ra hàng tỷ đồng để thu gom khẩu trang bán lại thì rõ ràng đây là hành vi "đầu cơ" hàng hoá, bất kể người mua lại khẩu trang để làm từ thiện hay bán lại.

Theo Luật sư Kiệm, nếu mặt hàng khẩu trang đã được Nhà nước đưa vào diện bình ổn giá và hành vi đầu cơ này được thực hiện sau khi mặt hàng khẩu trang được đưa vào danh mục hàng bình ổn giá thì hành vi của ông Quốc cấu thành tội “Đầu cơ” được quy định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự 2015.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp nơi ông Quốc làm giám đốc.

Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp nơi ông Quốc làm giám đốc.

Cụ thể, Điều 196 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội “đầu cơ”, nêu người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù.

Còn tại thời điểm ông Quốc thu gom khẩu trang, mặt hàng này chưa được đưa vào diện các mặt hàng bình ổn giá thì hành vi của ông Quốc sẽ bị xử phạt hành chính đến 1 tỷ đồng, đồng thời bị tịch thu toàn bộ hàng hoá mà ông Quốc đã thu gom theo quy định tại Điều 46 Nghị định 185 về xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Dư luận đang đặt câu hỏi, vì sao gần 1 tháng trôi qua nhưng vụ việc ông Phạm Hữu Quốc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Gò Vấp “gom” khẩu trang để bán giá cao ngay trong đợt cao điểm mùa dịch Covid-19 lại chưa bị xử lý quyết liệt? Liệu rằng, vụ việc có bị UBND quận Gò Vấp lãng quên, dẫn đến “chìm xuồng” rồi đâu lại vào đó hay không?

Chúng tôi đang tiến hành làm việc với cơ quan chức năng và sẽ thông tin đến bạn đọc.

Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp từ năm 2013. Trước đó, ông làm thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở Y tế TP.HCM. Trong thời gian công tác tại đây từ năm 2009 đến 2012, ông Quốc từng bị tố cáo 5 lần "chống lưng" cho các phòng khám Trung Quốc bằng cách thông báo lịch thanh tra của Sở Y tế, để những nơi này đối phó. Thời điểm đó, ông Quốc khẳng định việc tố cáo là hoàn toàn sai sự thật và ông là người bị hại.

Bài liên quan