Vượt ẩu, tài xế xe biển xanh của Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bị xử lí

Thứ ba, 24/09/2019, 13:47 PM

Tài xế khai nhận, đang đi trên đường do gặp vấn đề về sức khỏe (quặn thắt ở bụng) nên người này có vượt lên xe tải để tìm quầy thuốc tây mua thuốc giảm đau.

vuot-au-tai-xe-xe-bien-xanh-cua-van-phong-ubnd-tinh-thua-thien-hue-bi-xu-li
Xe biển xanh vượt ẩu trên cầu.

Chiều ngày 24/9, lãnh đạo Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa có kết quả xử lí về việc chiếc xe biển xanh vượt ẩu.

Trước đó, người dân phản ánh chiếc xe biển xanh BKS 75A - 003.38 chạy nhanh, vượt ẩu trên cầu Dã Viên, vượt sang phần đường đối diện.

Tiếp nhận phản ánh, Công an thành phố Huế đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông - Trật tự xác minh, bước đầu làm rõ tài xế điều khiển xe ô tô trên là Nguyễn Chinh Đông, hiện là lái xe của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tường trình của anh Đông, vào khoảng thời gian trên, anh này đang đưa đoàn kiểm tra của tỉnh đi làm việc tại huyện Phong Điền.

Đang đi trên đường, do gặp vấn đề về sức khỏe (quặn thắt ở bụng) nên anh Đông có vượt lên xe tải để tìm quầy thuốc tây mua thuốc giảm đau. Anh Đông cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm giao thông của mình.

Tiếp đó, Công an thành phố Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường quy định.

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt và người vi phạm đã chấp hành nộp phạt theo đúng quy định. Mức phạt là 1 triệu đồng và tước bằng lái xe 2 tháng.

Nói về việc này, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay: “Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi các kết quả xử lý phản ánh hiện trường của người dân. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ cố gắng hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống phản ánh hiện trường theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh”.