Thế giới
08/02/2020 10:59WHO: 82% ca nhiễm virus corona Vũ Hán là nhẹ
Mọi người đang được kiểm tra nhiệt độ trong dịch virus corona Vũ Hán.
Bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật trong chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết dữ liệu thu được từ chính quyền Trung Quốc cũng cho thấy, 2% hoặc ít hơn 2% các trường hợp mắc chủng virus corona mới tử vong.
“Chúng tôi nhận thấy những cá nhân ở độ tuổi cao hơn có khả năng tử vong cao hơn. Chúng tôi biết những điều kiện cơ bản khiến cho mọi người gặp nhiều rủi ro hơn”, bà Van Vankhkhove nói trong cuộc họp báo hàng ngày của WHO về sự bùng phát của chủng virus corona mới.
Cuối ngày 7/2, các quan chức y tế Mỹ cho biết họ tin tưởng vào dữ liệu của Trung Quốc, nhưng nói thêm rằng có thể có những lỗ hổng thông tin vì các số liệu thống kê không bao gồm những người nhiễm bệnh nhưng không tìm kiếm sự chăm sóc y tế vì họ bị nhẹ hoặc không có triệu chứng.
Theo mạng theo dõi virus GISAID, tính đến sáng 8/2 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 34.887 ca mắc, chủ yếu ở Trung Quốc, và 724 người tử vong, 2.067 người đã được chữa khỏi.
Bà Van Kerkhove cho biết vẫn cần có những nghiên cứu bổ sung về những ẩn số quan trọng xung quanh chủng virus mới từ Vũ Hán.
Bà nói rằng WHO đang hy vọng sẽ có nhiều kết quả xét nghiệm huyết thanh học hơn trong vài tuần tới. Các xét nghiệm này cùng với các xét nghiệm khác sẽ đưa ra một bức tranh rõ ràng về số người nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ.
Trong khi đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng thiếu nghiêm trọng thiết bị bảo vệ cá nhân.
“Nhu cầu cao hơn tới 100 lần so với bình thường và giá cao hơn tới 20 lần. Tình trạng này trở nên trầm trọng hơn khi (thiết bị bảo vệ cá nhân) được sử dụng rộng rãi bên ngoài thực hành chăm sóc bệnh nhân”, ông nói.
Ông cho biết Trung Quốc đang rất cần các thiết bị bảo vệ cá nhân và WHO đã tổ chức các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất để đảm bảo mặt hàng này đủ cho các nhân viên y tế tuyến đầu và những người chăm sóc cần chúng nhất.
