WHO xếp Việt Nam đứng hàng thứ 3 trong danh sách các nước có số ca mắc mới COVID-19 nhiều nhất

Thứ sáu, 12/08/2022, 07:54 AM

Theo báo cáo cập nhật hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về diễn tiến tình hình dịch COVID-19 trên toàn cầu, lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại được đưa trở lại danh sách các nước có số ca mắc mới cao nhất trong tuần chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc.

Bản đồ Việt Nam đã chuyển trở lại màu nâu sậm – màu biểu tượng của những nước có số mắc trên 300 ca mắc mới/100.000 dân/7 ngày (COVID-19 Weekly Epidemiological Update - Edition 104, published 10 August 20 - WHO)

Bản đồ Việt Nam đã chuyển trở lại màu nâu sậm – màu biểu tượng của những nước có số mắc trên 300 ca mắc mới/100.000 dân/7 ngày (COVID-19 Weekly Epidemiological Update - Edition 104, published 10 August 20 - WHO)

Dưới đây là trích đoạn trong báo cáo cập nhật hàng tuần của WHO (ngày 10/08/2022) về số ca mắc mới và số tử vong mới trong tuần trên phạm vi toàn cầu:

“…At the country level, the highest numbers of new weekly cases were reported from Japan (1 496 968 new cases; +9%), the United States of America (759 806 new cases; -19%), the Republic of Korea (713 078 new cases; +26%), Viet Nam (571 458 new cases), and Türkiye# (406 322 new cases). The highest numbers of new weekly deaths were reported from the United States of America (2764 new deaths; -2%), Brazil (1445 new deaths; -21%), Italy (1059 new deaths; -12%), Japan (1002 new deaths; +53%), and Spain (654 new deaths; +23%).”

(COVID-19 Weekly Epidemiological Update - Edition 104, published 10 August 20 - WHO)

Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đã đứng vào hàng thứ tư của các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất trong tuần, chỉ sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Điều may mắn và đáng mừng là Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số tử vong mới cao nhất trong tuần, các nước có số tử vong mới cao nhất trong tuần là: Mỹ (2.764 ca), Brazil (1.445 ca), Ý (1.059 ca), Nhật Bản (1.002 ca), Tây Ban Nha (654 ca).

Dưới đây là trích đoạn trong báo cáo cập nhật hàng tuần của Tổ chức Y tế Thế giới (ngày 10/08/2022) về số ca mắc mới và số tử vong mới trong tuần của khu vược Tây Thái Bình dương:

“…The highest numbers of new cases were reported from Japan (1 496 968 new cases; 1183.6 new cases per 100 000; +9%), the Republic of Korea (713 078 new cases; 1390.9 new cases per 100 000; +26%), and Viet Nam (571 458 new cases; 587.1 new cases per 100 000; +7541%). The increase reported in Viet Nam is partly due to batch reporting of cases at the provincial level following a review of the data from February 2022”.

(COVID-19 Weekly Epidemiological Update - Edition 104, published 10 August 20 - WHO)

Như vậy, nếu xét riêng các nước thuộc khu vực Tây Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam) – khu vực duy nhất trên toàn cầu đang có số mắc tăng cao (các khu vực khác đều có số ca mắc mới giảm so với tuần trước đó), WHO xếp Việt Nam đứng hàng thứ ba trong danh sách các nước có số số ca mắc mới nhiều nhất, chỉ sau Nhật Bản và Hàn Quốc, và cũng không có tên trong danh sách các nước có số tử vong mới cao của khu vực này.

Mặc dù báo cáo của WHO có ghi chú số ca mắc tại Việt Nam tăng cao một phần là do báo cáo bổ sung của một số tỉnh số ca mắc trước đó (trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến nay), nhưng điều dễ thấy từ thực tế hiện nay là số ca mắc mới đang gia tăng khá rõ so với trước đây, tương ứng, với số ca nặng và thở máy cũng tăng theo, cho dù tốc độ tăng và số ca nặng chưa ở mức tăng theo cấp số nhân như giai đoạn bùng phát dịch trong năm 2021.

Tuy nhiên, điều đáng mừng là Việt Nam chưa xuất hiện trở lại trong danh sách các nước có số tử vong mới cao nhất trong tuần. Chắc chắn rằng đây không phải là điều may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến dịch tiêm vaccine trong phạm vi cả nước trong thời gian qua.

Trước những cảnh báo mới nhất này của WHO, một lần nữa cho thấy việc đẩy mạnh truyền thông đến từng người dân về lợi ích của tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là tiêm mũi nhắc lại, và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine tại mỗi địa phương, bao gồm tiêm mũi 1 và mũi 2 đối với những người chưa tiêm và tiêm mũi nhắc 1 và mũi nhắc 2 đối với những người đã tiêm ngày càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.