Xác tên lửa Trung Quốc lao xuống trái đất không kiểm soát

Thứ ba, 12/05/2020, 13:10 PM

Xác một tên lửa Trung Quốc trở thành mảnh rác vũ trụ lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua rơi trở lại trái đất một cách không kiểm soát, Forbes ngày 11/5 đưa tin.

Trung Quốc lại để tên lửa rơi trở lại trái đất không kiểm soát.

Trung Quốc lại để tên lửa rơi trở lại trái đất không kiểm soát.

Ngày 5/5, một tên lửa Trung Quốc có tên Long March 5B (Trường Chinh 5B) đã được phóng thử vào quỹ đạo. Sau gần một tuần quay quanh Trái đất, xác tên lửa đã quay trở lại bầu khí quyển.

Theo quân đội Mỹ, nó có khả năng đã rơi xuống Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển Tây Phi.

“Đây là vật thể lớn nhất rơi trở lại trái đất một cách không kiểm soát kể từ khi Salyut-7 nặng 39 tấn rơi xuống vào năm 1991”, Jonathan McDowell, một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng của Harvard theo dõi các vật thể trên quỹ đạo, viết trên Twitter.

Theo ông McDowell, trong nửa giờ cuối cùng, Trường Chinh 5B đã đi qua Hollywood, Colorado Springs và Công viên Trung tâm New York.

"Tôi chưa bao giờ thấy một vụ tên lửa nào rơi xuống trái đất mà vượt qua rất nhiều khu đô thị lớn như vậy" - ông McDowell viết trên Twitter.

Tên lửa trở lại trái đất có thể lao với tốc độ hàng ngàn dặm một giờ. Khi đó nó thường sẽ cháy và vỡ ra. Các mảnh vỡ có thể được tung trên hàng trăm hoặc hàng ngàn dặm.

Thông thường, các thiết bị không gian lớn được trang bị phương tiện để nó trở lại trái đất vào vị trí an toàn (thường là phía nam Thái Bình Dương), nhưng dường như Trường Chinh 5B không được làm như vậy.

Chính quyền Trung Quốc nhiều lần bị chỉ trích vì để phần còn lại của tên lửa trong những cuộc phóng vệ tinh rơi tự do xuống trái đất, đe dọa sự an toàn của mọi người.

Bài liên quan