Xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong

Thứ hai, 24/10/2022, 09:07 AM

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3735-QĐ/TU ngày 18-10-2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo quyết định, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy được phân công giữ chức Trưởng ban Chỉ đạo. 3 Phó Trưởng ban gồm các đồng chí: Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Minh Anh, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là Ủy viên Thường trực.

Tham gia Ban Chỉ đạo còn có đại diện lãnh đạo 7 sở, gồm: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát triển nguồn nhân lực và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong xây dựng chiến lược phát triển bảo đảm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của trường, xây dựng trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị dẫn đầu Thủ đô và cả nước, xứng tầm là trường chính trị của Thủ đô.

Đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng ban hành Quy chế làm việc (nếu cần thiết); phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo.