Xe khách đâm ô tô con chở người đi chúc Tết ở Thanh Hóa: 3 nạn nhân tử vong

Thứ sáu, 08/02/2019, 16:51 PM

Trong lúc sang đường để rẽ vào làng thì chiếc xe con bị xe khách lao tới tông trực diện. Vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

xe-khach-dam-o-to-cho-7-nguoi-di-chuc-tet-3-nan-nhan-tu-vong
Hiện trường vụ tai nạn xe khách đâm ô tô làm 3 người tử vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 9h ngày 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết), trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, một chiếc xe ô tô con rẽ sang đường để vào trong khu dân cư thì bất ngờ bị xe ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Hà Nội - Sài Gòn tông vào hông xe.

Tại hiện trường cho thấy, sau cú tông mạnh khiến xe ô tô con bay hàng chục mét, đâm vào tường nhà dân ven đường. Được biết, thời điểm gặp nạn trên xe có 7 người. Trong đó, 3 người đã tử vong.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Nguyễn Xuân T. (36 tuổi), Trần Phương Th. (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai), Lê Thị Ng. (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Theo ông Đào Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Hoàng Quỳ: "3 nạn nhân tử vong đều cùng một gia đình gồm người mẹ, con trai và con dâu. Hiện những người bị thương khác vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện".

Theo ông Cảnh, tài xế xe khách được xác định là Phạm Thế Đức (40 tuổi, trú ở Đông Triều, Quảng Ninh). Tài xế xe con là Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo Bộ GTVT đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

Loạt sao Hàn đến Việt Nam nghỉ Tết Nguyên đán

Nhiều sao Hàn đã lựa chọn các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam để tận hưởng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

 

Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra vụ cô gái mất tích khi đi ship gà chiều 30 Tết

Hiện nay, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô gái gây xôn xao dư luận.

 

Bắt 'trùm' ma túy 15 năm trốn nã ở trời Tây khi về quê ăn Tết

Ngày 6/9/2017, Trần Mạnh Hùng đã bị TAND TP.Hải Phòng tuyên án tử cho tội danh Mua bán trái phép chất ma túy, khép lại cuộc đời đầy rẫy bi kịch của 'ông trùm' gieo rắc cái chết trắng.