Xe ô tô 5 chỗ bốc cháy ở phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thứ bảy, 29/10/2016, 21:12 PM

Xe ô tô 5 chỗ bốc cháy ở phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh vào khoảng 10h45 ngày 29/10. Xe mang biển kiểm soát 29D - 00197 đỗ trên vỉa hè trước cửa Công an phường bất ngờ bốc cháy dữ dội trước sự ngỡ ngàng của người đi đường.

Xe ô tô 5 chỗ bốc cháy ở phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh 

Tại hiện trường, xe bị thiêu rụi chỉ còn trơ bộ khung, sau đó được di chuyển đi nơi khác. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Khi sự việc xảy ra, cán bộ công an phường Cửa Ông đã dùng xô múc nước dập lửa, ít phút sau xe chuyên dụng và lính cứa hỏa có mặt khống chế.

Ông Phạm Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông (TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ với báo chí, vào khoảng 10h30  sáng nay 29/10, trước cửa Công an phường Cửa Ông xảy ra vụ cháy xe ô tô con. Hậu quả của vụ cháy khiến chiếc xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không có thiệt hại về người.

Cũng theo ông Trung, chiếc xe gặp nạn là xe cá nhân đang dừng đỗ ở trước cổng cơ quan không phải là xe của lực lượng công an.

Ngay sau khi phát hiện cháy xe, lực lượng công an phường, dân quân tự vệ và PCCC đã nhanh chóng có mặt để dập tắt đám lửa.

Đến khoảng 11h10, ngọn lửa đã được khống chế, hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Xe boc chay o Quang Ninh

Xe ô tô 5 chỗ bốc cháy ở phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chiếc xe cháy ngùn ngụt

Trên báo Báo Thanh Niên, ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết, kết quả điều tra ban đầu xác định chủ nhân chiếc xe này là một người tên Hợi (biệt danh là Hợi "Bò", trú tại phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả). Cơ quan công an TP.Cẩm Phả đang làm việc với người đàn ông này.

Sau khoảng 20 phút xảy ra hỏa hoạn, chiếc xe đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Qua tìm hiểu, chiếc xe bị thiêu rụi thuộc loại xe Jeep nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Được biết, tài xế điều khiển chiếc xe trên trước đó bị lực lượng công an kiểm tra giấy tờ trong khi tham gia giao thông. Do tài xế không hợp tác nên bị lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe về trụ sở. Tại đây, trong quá trình làm việc, tài xế xin phép lên xe để lấy giấy tờ. Khi người này vừa lên xe được vài phút thì chiếc xe đột nhiên bốc cháy từ bên trong. Người tài xế nhanh chóng đạp cửa thoát ra ngoài.

Trước đó, trên địa bàn TP. Cẩm Phả cũng xảy ra vụ cháy nổ xe ô tô 

Vụ cháy xảy ra tại đường Trần Phú, thuộc phường Cẩm Trung vào trưa 3/10 làm hai người tử vong. Nguyên nhân gây ra vụ cháy nổ là do mìn tự tạo.

Hai nạn nhân được xác được là anh Đặng Văn Trung (người lái taxi, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả), người thứ 2 trong vụ nổ xe taxi bị tử vong là Lê Thành (SN 1966, trú tại tổ 7, khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả).