Xem Tết Huế qua các nghề truyền thống

Thứ sáu, 17/01/2020, 18:45 PM

“Tết Huế qua một số nghề truyền thống” là hoạt động trưng bày triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng nét đẹp riêng của Tết Huế qua các làng nghề thủ công truyền thống.

 

 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức trưng bày chuyên đề "Tết Huế qua một số nghề truyền thống".

 

 

Hoạt động này nhằm giới thiệu đến công chúng nét đẹp riêng của Tết Huế qua các làng nghề thủ công truyền thống.

 

 

Khi năm cũ đi qua, năm mới sắp đến là lúc nhiều làng nghề truyền thống ở Huế tất bật vào mùa vụ.

 

 

Đây là nét độc đáo ở vùng đất vốn là kinh đô một thời, góp thêm sắc xuân cho mảnh đất xứ Huế.

 

 

Các sản phẩm của các làng nghề truyền thống là một phần quan trọng, góp thêm sắc xuân cho Huế.

 

 

Mỗi dịp Tết đến, các làng nghề truyền thống ở Huế lại nhộn nhịp để cung ứng ra thị trường những sản phẩm tốt nhất. Qua đó, góp phần tạo nên không khí Tết ở khắp gia đình, đường làng, ngõ phố.

 

 

Trưng bày diễn ra từ ngày 17/1 đến hết ngày 17/2.

 

 

Ngày 23 tháng Chạp, những bức tượng ông Táo từ làng Địa Linh đến với gian bếp nhiều gia đình, mang mong ước về  năm mới may mắn, đủ đầy.

 

 

Dụng cụ làm tượng ông Táo.

 

 

Tết là dịp nhiều làng nghề hương trầm ở Huế tất bật sản xuất để phục vụ nhu cầu tâm linh của các gia đình.

 

 

Bàn se hương truyền thống.

 

 

Hoa giấy Thanh Tiên có truyền thống hơn 300 năm.

 

 

Hoa giấy được làm nhiều nhất vào dịp Tết để phục vụ nhu cầu trang trí và thờ cúng.

 

 

Bộ dụng cụ làm hoa giấy, các khuôn hoa, các mẫu hoa.

 

 

Nghề làm trướng - liễn làng Chuồn tất bật dịp Tết.

 

 

Hạt nổ phục vụ dịp lễ Tết.

 

 

Tranh làng Sình là một dòng tranh đã trải qua hơn 400 năm, cùng với tranh Đông Hồ, Hàng Trống và tranh dân gian Nam Bộ tạo nên giá trị mỹ thuật dân gian truyền thống quý giá.

 

 

Trong Tết Huế, tranh làng Sình thường được dùng trong lễ nghi.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/xem-tet-hue-qua-cac-nghe-truyen-thong-149873.html