Xem xét điều chỉnh thời gian tựu trường sang 15/8

Thứ ba, 16/06/2020, 15:31 PM

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ GDĐT đang cân nhắc điều chỉnh mốc thời gian tựu trường trong năm học mới.

1473057884-147304590532594-nu-sinh-nghe-an-5

Vụ trưởng vụ Giáo dục trung học Nguyễn Xuân Thành cho biết, Bộ GDĐT đang cân nhắc dời khung kế hoạch năm học 2020-2021.

Theo khung thời gian năm học, các trường mầm mon, phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường sớm nhất vào ngày 1/8, tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 và kết thúc năm học trước 31/5.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 đã bị lùi đến 15/7  (chậm 1 tháng rưỡi so với quy định).

Vì vậy, Bộ GDĐT tính toán điều chỉnh mốc thời gian tựu trường năm học mới sớm nhất không phải ngày 1/8, mà là sau ngày 15/8, tức lùi thời gian tựu trường so với mọi năm, sát với khai giảng 5/9, để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh.

Tuy nhiên, quãng thời gian tựu trường trước khai giảng sẽ không tổ chức dạy học mà chỉ để ổn định tổ chức, chuẩn bị các hoạt động đầu năm và tâm thế cho học sinh.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 9/8 và 11/9, sau đó các trường sẽ phải tổ chức chấm thi và chuẩn bị cho năm học mới.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học tại Hà Nội như THCS Nguyễn Du, Trưng Vương đã cho học sinh kiểm tra học kỳ. Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội), THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã bế giảng năm học 2019-2020.

Bài liên quan