Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương được diễn ra vào sáng ngày hôm nay 18/7 tại Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Gia đình nạn nhân đã...

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương được diễn ra vào sáng ngày hôm nay 18/7 tại Tòa án nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Gia đình nạn nhân đã mang theo 6 di ảnh tới tòa, ba bị cáo là Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến, Trần Đình Thoại cũng đã được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên thành phố Hồ Chí Minh.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương

Cập nhật:

10h56: Đại diện VKSND nêu quan điểm về bản án hình sự sơ thẩm đã tuyên phạt tử hình về giết người, cướp tài sản cho 2 bị cáo Vũ Văn Tiến và Nguyễn Hải Dương, 16 năm tù cho bị cáo Trần Đình Thoại.

- Xét kháng cáo của Tiến: Tiến tham gia tích cực cùng Dương đi cướp tài sản, trực tiếp siết cổ 5 người để Dương giết. Hành vi của Tiến nghiêm trọng. Bản án sơ thẩm tuyên có căn cứ đúng pháp luật, đúng tội. Bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, gia đình tham gia cách mạng.

Tuy nhiên bị áo phạm tội nặng, không còn khả năng cải tạo giáo dục. Án tử hình là thoả đáng. Phiên toà này không có tình tiết giảm nhẹ mới, không có cơ sở xem xét kháng cáo.

- Xét kháng cáo của gia đình bị hại về Trần Đình Thoại: Thoại được Dương rủ đi, thống nhất kế hoạch phạm tội nhưng không phạm tội được. Trên đường về, Thoại nói với Dương sẽ mua dao Thái Lan để mai đi tiếp. Thoại không những không can ngăn tố giác với cơ quan thẩm quyền, mà còn mua dao cho Dương để giết người.

Hành vi của Thoại là đồng phạm với Dương về tội giết người và cướp tài sản. Cấp sơ thẩm tuyên Thoại về tội giết người và cướp tài sản là có căn cứ. Xét vai trò tính chất của Thoại cấp sơ thẩm tuyên 16 năm tù là thỏa đáng. Không có cơ sở tăng hay giảm hình phạt.

- Đối với bà Trinh tham gia với tư cách là người có liên quan. Dương rủ bà Trinh đi chơi nhưng thực chất đến nhà bà Nga, ông Mỹ. Dương đến gặp Vũ, Trinh đứng cách 500 m, sau đó về nhà, Dương đưa balô cho bà Trinh cất giữ trong nhà trọ. Hôm sau Dương tiếp tục mượn xe và lấy balô.

Trinh không biết hành vi của Dương, không biết bên trong balô có gì và không hỏi kỹ. Lời khai phù hợp, không có chứng cứ để kết tội Trinh có biết và có hành vi không tố giác và che dấu tội phạm.

VKSND đề nghị áp dụng điểm A khoản 2 BLHS, không chấp nhận kháng cáo của Tiến, Thoại và của gia đình bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm.

10h40: Bị cáo Thoại cho biết mình không muốn giết người, cũng không cùng đi với Dương, không có ác tính như Dương.

Còn bị cáo Dương  nói Thoại được mình rủ đi cướp. Thoại chỉ mua giúp con dao Thái Lan, sau đó đổi ý không muốn đi cùng. Thoại cũng khuyên Dương không giết người. Sau đó Thoại lấy lý do bà ngoại ốm về quê nên không tham gia. Dương cho biết Thoại không tham gia thì gây khó khăn cho kế hoạch.

10h10: Dương cho biết Tiến không biết kế hoạch giết người của Dương. Trước đó Dương còn chở Tiến đi uống bia để lấy can đảm đi cướp tài sản.

"Khi bóp cổ Vỹ, Tiến nói thôi đi về nhưng bị cáo không cho. Hành vi của Tiến chỉ là siết cổ để giữ nạn nhân, còn bị cáo đè gối lên làm cho nạn nhân ngạt thở. Tiến nhiều lần đòi về nhưng do bị cáo cầm dao bấm, trợn mắt nhìn nên Tiến sợ", Dương cho biết thêm.

9h55: Đại diện người bị hại cho biết: "Bà Trinh biết Dương là người thực hiện tội ác. Bà đã nhiều lần lên nhà tôi, biết cháu tôi". Cũng theo người này, đối với Thoại thì muốn tăng hình phạt nặng hơn vì anh ta không muốn giết người không phải vì ăn năn và lại còn giúp sức cho Dương.

9h30: Tiến xin tha tội chết vì không cố ý giết người:  "Bị cáo có 2-3 lần nói muốn đi về. Dương cầm dao đứng sát bị cáo đe dọa".

Như vậy sau nhiều lần bị hoãn thì vào sáng ngày hôm  nay 18/7, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, 6 người trong gia đình bị thiệt mạng. Ngay từ sớm, mọi người đã tập trung rất đông tại đây để theo dõi những diễn biến trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án làm rúng động dư luận.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương f

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương

Các bị cáo trong vụ án mạng trên là Nguyễn Hải Dương, 24 tuổi, ngụ tại An Giang, Vũ Văn Tiến, 24 tuổi, ngụ tại Bình Phước và Trần Đình Thoại, 27 tuổi, quê ở Vĩnh Long.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương g

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, các bị cáo trong vụ án

Cả 3 đối tượng trên đã được di lý từ trại giam Công an tỉnh Bình Phước lên thành phố Hồ Chí Minh để chờ xét xử. Các bị cáo mặc áo nâu, tay bị còng, trắng và mập hơn so với một năm trước đây.

Gia đình nạn nhân cũng đã tới từ rất sớm và mang theo di ảnh của 6 nạn nhân đó là Ánh Linh, ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi là bố Linh), bà  Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi là mẹ Linh), em trai 15 tuổi Lê Quốc Anh và 2 người con bác ruột là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi).

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương k

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, các nạn nhân

Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa cấp cao thành phố sẽ xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tử hình của Vũ Văn Tiến và mức án 16 năm của Trần Đình Thoại. Đồng thời Hội đồng xét xử cũng sẽ làm rõ vai trò của bà Trần Thị Trinh (dì của Nguyễn Hải Dương) trong vụ án bởi trước đó đại diện bị hại đã gửi đơn kháng cáo đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trinh, họ cho rằng bà này có liên quan đến hành vi phạm tội của cháu, cho Dương mượn xe máy để gây án.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương a

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương c

Các bị cáo được đưa tới phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương

Tuy nhiên trong phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này, bà Trinh đã làm đơn xin hoãn với lý do mới sinh con.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào cuối năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên Dương và Tiến án tử hình còn Thoại 16 năm tù cùng về tội Giết người, Cướp tài sản. Cả ba bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 480 triệu đồng.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương f

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, gia đình mang theo di ảnh của các nạn nhân

Sau phiên xử sơ thẩm này, 2 bị cáo Thoại và Tiến đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Dương có đơn xin sớm thi hành án tử hình.

Theo cáo trạng vụ án thì Dương và Ánh Linh có quan hệ tình cảm được một thời gian, Dương cũng đã nhiều lần tới nhà ông Mỹ chơi nhưng sau đó hai người đã chia tay. Dương cho rằng nguyên nhân chia tay là do gia đình bạn gái ngăn cấm nên đã nảy sinh lòng thù hận, mang ý định giết cả gia đình bạn gái rồi tự tử.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương p

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, nỗi đau để lại với những người còn sống

Vì vậy Dương đã rủ Thoại cùng thực hiện kế hoạch và mua một số hung khí. Cùng với đó Dương còn lên kế hoạch dụ dỗ em họ Linh là Dư Minh Vỹ, cùng sống trong biệt thự cùng gia đình Linh. Theo kế hoạch, Dương sẽ bảo em Vỹ mở cửa để tặng gà đá và cho tiền chơi game. Tuy nhiên lần Dương đi cùng Thoại thì em Vỹ lại không ra mở cửa nên cả hai đành quay về.

Sau lần đó, Thoại đã rút khỏi kế hoạch, không tham gia nữa. Vì vậy Dương đã rủ Vũ Văn Tiến đi thực hiện kế hoạch cùng mình.

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương d

Xét xử phúc thẩm vụ thảm sát Bình Dương, mẹ Tiến quỳ lạy mong gia đình nạn nhân tha thứ

Vào rạng sáng ngày 7/7/2015, Dương đã cùng Tiến đột nhập biệt thự nhà ông Mỹ ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và thủ sẵn hung khí trong ba lô. Lần này khi em Vỹ vừa ra mở cửa thì Dương đã ra tay sát hại nạn nhân ngay gần cổng. Khi đó, Tiến đòi về nhưng Dương nhất quyết không đồng ý. Sau đó, cả hai lần lượt sát hại 5 người còn lại gồm vợ chồng ông Mỹ, chị em Linh và chị ruột của Vỹ. Dương và Tiến cũng cướp một số tài sản có tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Bốn ngày sau, Dương và Tiến bị bắt. Từ lời khai của Dương, cảnh sát bắt thêm Thoại.

  • Vụ thảm sát ở Bình Phước: Chuyện tình đẹp của Dương và Ánh Linh qua lời kể của những người còn sống
  • Nguyễn Hải Dương chấp nhận án tử hình không kháng cáo
  • Hình ảnh xét xử thảm sát Bình Phước
  • Tin xét xử vụ thảm sát Bình Phước
  • Xét xử vụ thảm sát Bình Phước và những tình tiết đáng chú ý
  • Tin mới nhất vụ thảm sát Bình Phước ngày 4/12/2015