Nói lời sau cùng trước HĐXX, bị cáo Nguyễn Hữu Tình gửi lời xin lỗi đến gia đình các nạn nhân, xin lỗi cha mẹ và xin hiến tạng để ra đi thanh thản.
xet-xu-vu-an-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-sat-hai-bi-cao-xin-hien-tang-de-chuoc-loi-lam
Vẻ mặt thản nhiên của bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại tòa. Ảnh Lao Động.

Sáng nay (9/7), TAND TP HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Tình (sinh ngày 29/1/2000, quê huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) về các tội Giết người có khung hình phạt đến tử hình và Cướp tài sản có khung hình phạt đến 15 năm tù. Nguyễn Hữu Tình bị VKS cáo buộc sát hại 5 người trong gia đình xảy ra dịp cận Tết vừa qua. Phiên tòa do thẩm phán Trương Công Huấn làm chủ tọa.

Khỏang 11h10', tại phần tranh luận của phiên tòa, VKS bắt đầu luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Hữu Tình. Theo VKSND TP HCM, hành vi của Tình thuộc trường hợp giết nhiều người, giết người dưới 16 tuổi.

xet-xu-vu-an-5-nguoi-trong-mot-gia-dinh-bi-sat-hai-bi-cao-xin-hien-tang-de-chuoc-loi-lam
Kiểm sát viên đọc bản luận tội tại tòa. Ảnh PLO.
Về tình tiết két sắt, kiểm sát viên cho rằng: Tình có hành vi dịch chuyển két sắt đến chỗ nạn nhân buộc mở két, do nạn nhân đã chết nên không mở được là phạm tội thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt đối với tài sản bên trong két sắt là 93 triệu đồng tiền mặt và hai nhẫn kim loại vàng. VKS cũng ghi nhận Tình được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự vì thành khẩn khai báo.
 
Qua đó, VKS đề nghị phạt bị cáo mức án cao nhất tử hình. Với tội cướp tài sản, VKS đề nghị mức án từ bảy đến tám năm tù. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau khi VKS đề nghị mức án, bị cáo Tình được nói lời sau cùng tại tòa. Trước HĐXX, bị cáo Tình đã thành khẩn xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi cha mẹ và xin hiến tạng cho y học để ra đi thanh thản.

Ngoài ra, hai người liên quan đến vụ án là anh Lê Minh Khởi (người tạm ứng cho Tình 2 triệu đồng tiền viện phí và đem bán điện thoại, laptop cho Tình) nhưng không biết Tình phạm tội giết người và tài sản do phạm tội mà có. Vì vậy VKS đề nghị không xử lý Khởi về hành vi che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
 
Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên cũng không biết Tình vừa gây trọng án nên không xử lý Tiên về hành vi che giấu tội phạm. Các cửa hàng mua điện thoại, laptop từ Khởi đều không bị xử lý hình sự vì có giấy phép kinh doanh, không biết tài sản phạm pháp…
 

Lạnh người với lời khai hung thủ sát hại 5 người trong một gia đình

Do tức giận chị Hồng vì hay chửi mắng và đối xử không công bằng trong quá trình làm việc, Tình đã ra tay sát hại cả gia đình nhà bà chủ một cách dã man.

 

Án tù chung thân cho kẻ sát hại bé Nhật Linh

Theo hãng tin Kyodo, ngày 6/7, tòa án sơ thẩm tại thành phố Chiba của Nhật Bản đã tuyên phạt bị cáo Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, án tù chung thân về tội sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam.