Người phụ nữ ở Thái Nguyên tự xưng là "thần y" chữa được bách bệnh, cả những bệnh nan y như ung thư, bại não... bệnh viện trả về.
Người phụ nữ tự xưng thần y đang thuyết giảng với mọi người. (Ảnh: VTV1).

Người phụ nữ tự xưng thần y đang thuyết giảng với mọi người. (Ảnh: VTV1).

Câu chuyện người phụ nữ tự xưng thần y chữa bách bệnh, cả bệnh ung thư, bại não được Đài truyền hình Việt Nam - VTV phản ánh xảy ra tại TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Theo phản ánh, cơ sở khám chữa bệnh của "thần y" Trần Thanh Tuyền là 2 căn nhà 3 tầng nằm rất sâu trong khu dân cư ở phố Đầm Xanh, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Theo mô tả, ở căn phòng chính, không có giường bệnh, không có bất cứ thiết bị y tế nào, chỉ có một người phụ nữ nói liên tục về tài năng của mình kèm theo hình ảnh và ghi âm về những bệnh nhân đã được bà chữa khỏi kể cả ung thư.

Ai đến sẽ qua các bước đo huyết áp và vào phòng kín để khám bệnh. Phòng làm việc chỉ có một chiếc máy tính kết nối với một chiếc máy giống như máy in. Cổ tay dùng vào một cái kẹp để kết nối với máy tính.

Đặc biệt, trong clip bệnh nhân cho biết: Người ta giới thiệu là người của tổ chức WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) chữa bệnh. "Máy khám chữa bệnh kẹp vào cái tay kết nối với cái máy và bảo là cả thế giới mới có 1 cái, biết bất cứ loại bệnh gì, bệnh gì cũng biết" - một bệnh nhân cho biết.

Máy khám... bách bệnh của 'thần y'. (Ảnh: VTV.VN).

Máy khám... bách bệnh của "thần y". (Ảnh: VTV.VN).

Tại đây, nữ thần y cũng thuyết giảng cho mọi người trong nhiều giờ. Người nào đến đây cũng được bà chẩn đoán, không phải một bệnh mà rất nhiều bệnh, bộ phận nào trong cơ thể cũng có bệnh. Có những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cũng đến đây để bà tư vấn và lấy thuốc.

Người nào đến đây khi ra về cũng có được kê 1 đơn thuốc trị giá 5 triệu đồng, uống trong 5 ngày với bệnh ung thư, 15 ngày với các loại bệnh khác và tất cả đều được hẹn khám lại. Hiện sự việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản gửi Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình trạng loạn "thần y", "lương y" tự xưng quảng cáo chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội.

Theo Văn phòng Chính phủ, gần đây, hiện tượng tự xưng "lương y", "thần y" chữa bách bệnh tràn lan trên mạng xã hội, quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng, giới thiệu thực hiện hoạt động khám chữa bệnh trái phép.

Trên mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng "thần y" chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh… và cũng chưa có cơ quan chức năng xử lý.

Trước hiện tượng trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.