Đời sống
15/12/2017 15:06Xử lý kỷ luật không phải đập một phát cho chết

“Bất cứ vị trí nào vi phạm cũng bị xử lý, kể cả Ủy viên Bộ Chính trị. Như Tổng bí thư nói lò đang nóng thì củi ướt củi khô gì cũng cháy. Nhưng xử lý kỷ luật là để làm sao người ta thấy đó mà tránh ra, tiến bộ lên rồi sửa chữa chứ không phải đập một phát cho chết. Như ở Đà Nẵng hay riêng quận Cẩm Lệ sắp tới có một số vụ việc cũng phải xử lý nghiêm túc”, ông Trương Quang Nghĩa, bí thư Thành ủy Đà Nẵng. plo.vn ngày 12/12
Đúng là “đập một phát cho chết” thì nó thiếu cái tình quá ạ!
“Sau nhiều chục năm làm công tác cán bộ, tôi đúc rút ra công tác cán bộ cần quy về hai đối tượng phải chịu trách nhiệm chính: một là lãnh đạo có thẩm quyền giao việc cho cán bộ, hai là cơ quan tổ chức nhân sự. Khi có lỗi về con người, phải đưa hai đối tượng này ra kiểm điểm. Công tác cán bộ phải thực sự dân chủ, khách quan, minh bạch.
Như vậy mới có thể kiểm soát được chặt chẽ. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, chứ không phải việc gì cũng lôi tập thể ra làm lá chắn, hợp thức hóa sai phạm núp dưới cái bóng “đúng quy trình”. Những sai phạm của cán bộ vừa qua cho thấy không còn cách nào khác là phải xử lý để lấy lại lòng tin của xã hội”, ông Thang Văn Phúc (nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ). tuoitre.vn ngày 10/12
Cứ lôi “lãnh đạo có thẩm quyền” ra mà xử thì hẳn nhiên không còn chuyện “bổ nhiệm đại trà”!
Bắt ông Đinh La Thăng: Thể hiện đúng tinh thần không có 'vùng cấm'PGS.TS Bùi Thị An – Đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng việc bắt ông Đinh La Thăng thể hiện đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Khóa 12 có nghĩa trong chống tiêu cực, chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngoại trừ ai. |
Bộ Công an thông tin chính thức về việc bắt ông Đinh Mạnh Thắng, em trai ông Đinh La ThăngHôm nay 9/12, trên Cổng thông tin Bộ Công an đã thông tin chính thức về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà) về tội “Tham ô tài sản”. |
Trung Quốc: Hơn 260.000 quan chức bị kỷ luật trong 5 năm quaTrong vòng 5 năm qua, khoảng 262.600 quan chức và cán bộ Trung Quốc đã bị kỷ luật trong chiến dịch chống xa hoa, lãng phí và phong cách làm việc quan liêu của giới quan chức nước này. |