Xử nghiêm quán trà đá ngang nhiên bán giữa dịch COVID-19

Chủ nhật, 30/08/2020, 14:41 PM

TP Hà Nội chỉ đạo phải xử lý nghiêm, vẫn tồn tại tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quán trà đá bày bán la liệt ven đường.

TP Hà Nội chỉ đạo phải xử lý nghiêm, vẫn tồn tại tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quán trà đá bày bán la liệt ven đường.

TP Hà Nội chỉ đạo phải xử lý nghiêm, vẫn tồn tại tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, quán trà đá bày bán la liệt ven đường.

Hà Nội đã chỉ đạo từ 0h ngày 1/8, dừng hoạt động các quán bar, karaoke trên địa bàn toàn thành phố; cấm triệt để các quán vỉa hè; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang nơi công cộng.

Sau đó, trước thực trạng những quán nước vỉa hè là nơi, tụ điểm có nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tiếp tục có Thông báo số 15/TB-BCĐ (ngày 20/8/2020) về phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu không để những quán nước này hoạt động.

Sau vài ngày đầu thực hiện khá nghiêm túc “lệnh cấm” bán hàng trên vỉa hè, dường như đến nay các hàng quán bắt đầu “nhộn nhịp” trở lại khi thiếu bóng dáng kiểm soát của lực lượng chức năng. 

Ghi nhận, quán trà đá vẫn tiếp tục hoạt động ở khu vực giữa vườn hoa dải phân cách và sát mép hồ phố Đào Duy Anh và Hồ Đắc Di (quận Đống Đa) nhưng không thấy lực lượng chức năng xử lý. Tương tự, quán trà đá dưới gầm cầu Long Biên, khu vực giáp ranh giữa hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm đến sáng nay vẫn hoạt động.

Trên phố Đội Cấn và khu vực ngã tư Vạn Bảo - Liễu Giai, hơn 10 quán trà đá vừa lấn chiếm vỉa hè, vừa không thực hiện nghiêm việc phòng dịch, khách ngồi vô tư trò chuyện, không đeo khẩu trang.

Tại khu vực quanh hồ Hoàng Cầu, nhiều quán trà đá vẫn mở bán trên các phố Mai Anh Tuấn, Hoàng Cầu. Gần đó, tại ngã tư Trần Quang Diệu - Võ Văn Dũng, quán trà đá, cà phê, hàng ăn sáng rất đông khách và tất cả khách đều không ngồi giãn cách, không đeo khẩu trang.

Ngoài ra, trên phố Nguyễn Khuyến, tại các số nhà 43, 111, 117..., các quán trà đá luôn đông khách. Tại các số nhà 94, 107, 190 Tôn Đức Thắng hay tại ngõ 34 Ngô Sĩ Liên là "liên hiệp" trà đá, hàng ăn sáng nhộn nhịp từ sáng tới trưa.

Trên địa bàn quận Long Biên, trước các số nhà 52, 250, 347 và số 2, ngõ 366, phố Ngọc Lâm, nhiều quán nước trà vẫn mở hàng. Cách đó không xa, trên phố Nguyễn Sơn, trước số nhà 98, 196 và tại 19, 64 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, một số hộ dân chiếm dụng vỉa hè để kê bàn ghế, bán trà đá. Tình trạng, không chấp hành chỉ đạo của thành phố còn xuất hiện trước các số nhà 12, 42 và 192 phố Ái Mộ, khiến cho việc ngăn chặn dịch gặp khó khăn.

Tại quận Hai Bà Trưng, từ sáng sớm, các quán trà đá ở 310, 372 phố Lạc Trung; 127, 325 phố Kim Ngưu; trước số nhà 532, 725 phố Minh Khai và 49, 53 Dương Văn Bé, các quán trà đá ngoài việc lấn chiếm vỉa hè, hoạt động nhộn nhịp.

Cùng đó, phổ biến tình trạng người dân ra đường không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không giữ khoảng cách an toàn.

Bài liên quan