Xử phạt hành chính homestay ở Hội An khai khống khách Trung Quốc

Thứ ba, 25/02/2020, 18:56 PM

Có 2 homestay ở tỉnh Quảng Nam giúp doanh nghiệp khai khống khách Trung Quốc gia hạn visa “ăn hoa hồng” đã bị xử phạt.

Phố cổ Hội An.

Phố cổ Hội An.

Ngày 25/2, ông Nguyễn Tấc Thành, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 homestay ở TP. Hội An về hành vi báo cáo khách không trung thực.

Theo đó, mỗi cơ sở bị phạt 2 triệu đồng và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Trước đó, vào ngày 6/2, đoàn kiểm tra liên ngành Quảng Nam đã phát hiện 2 homestay ở TP Hội An khai báo có 39 khách Trung Quốc đang lưu trú.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra không có khách lưu trú và cũng không có mặt ở TP Hội An như đăng kí.

Làm rõ sự việc này, cơ quan chức năng xác định, một công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh, gia hạn visa cho người nước ngoài đã liên kết với 2 homestay để khai báo khống du khách.

Công ty này cung cấp thông tin của khách quốc tịch Trung Quốc để nhân viên homestay khai báo lưu trú hàng đêm qua phần mềm quản lí người nước ngoài của chính quyền địa phương.

Ông Thành nói: “Ngoài việc xử phạt hành chính, 2 homestay cam kết không tái phạm, riêng công ty Tầm Cao Mới đã chuyển hồ sơ cho công an xử lí”.

Được biết, hiện nay, một trong những điều kiện để gia hạn visa là du khách phải lưu trú tại một cơ sở trên địa bàn.

Do đó, theo cơ quan chức năng, công ty làm dịch vụ xuất nhập cảnh đã liên kết với cơ sở lưu trú khai khống, nhằm tạo thuận lợi khi làm thủ tục.

Bài liên quan