Xuân Trường bình phục muộn hơn dự kiến, HAGL và thầy Park thêm lo

Thứ sáu, 10/04/2020, 06:55 AM

Theo đánh giá của các bác sĩ, tiền vệ Lương Xuân Trường đến tháng 8 mới có thể tập luyện trở lại.

a1-3587-1581080650-0132

Lương Xuân Trường gặp phải chấn thương dây chằng trong một buổi tập của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Sau đó, tiền vệ này đã sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương. Dự kiến ban đầu, tiền vệ của ĐT Việt Nam sẽ bình phục hoàn toàn và thi đấu trở lại vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên với những diễn biến mới nhất, thì nhiều khả năng việc này sẽ không thể xảy ra.

Theo các chuyên gia và bác sỹ tại đây, phải tới tháng 8, tiền vệ của HAGL mới có thể tập luyện trở lại cùng các đồng đội trước khi nghĩ đến việc tái xuất thi đấu. Đây có thể coi là một tin không vui với cả HAGL.

Đáng lo hơn, trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang gặp khủng hoảng với những cơn chấn thương của Huy Hùng, Duy Mạnh, Đình Trọng...

Rất may, thời điểm hiện tại cả V.League và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đều đang bị tạm hoãn. Nếu kịp lấy lại phong độ khi trở lại sân cỏ, tiền vệ của HAGL hoàn toàn có thể trở lại trong màu áo ĐTQG.

Cũng ở diễn biến mới nhất, HLV Bandovic của Buriram Utd đã gửi lời động viên đến Xuân Trường: "Tôi có nghe nói Xuân Trường gặp phải chấn thương nặng, hy vọng cậu ấy sớm bình phục trở lại. Xuân Trường là mẫu tiền vệ kiến thiết chất lượng nhờ những đường chuyền quyết định của anh ấy".

Bài liên quan