Xuất hiện đoạn clip bé gái nghi bị cha dượng bạo hành gây phẫn nộ

Thứ ba, 30/06/2020, 06:23 AM

Một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông nghi là cha dượng bạo hành một bé gái gây xôn xao khắp cộng đồng mạng.

Bé gái nghi bị cha dượng bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ Clip

Bé gái nghi bị cha dượng bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ Clip

Cộng đồng mạng đang lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang bạo hành bé gái 3-4 tuổi. Trong clip này, người đàn ông đã có nhiều hành động bạo hành dã man khiến dư luận phẫn nộ.

Sự việc diễn ra có mặt của người phụ nữ ngồi kế bên nhưng người này không có phản ứng gì. Khi được người đàn ông hỏi, người phụ nữ trả lời bé ăn bánh mì từ sáng tới tối. Sau 10 giờ đăng tải, bài viết trên đã được gần 20.000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận phẫn nộ về hành vi dã man của người đàn ông này.

Theo người đăng tải clip, vụ việc xảy ra tại khu vực Trường tiểu học Hiệp Tân, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM. Bé gái là con của người phụ nữ, còn người đàn ông có hành vi đánh bé là cha dượng. 

Hiện, lãnh đạo phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú cho biết, phường đã nhận được thông tin về sự việc này vào lúc 16 giờ chiều nay. Ngay khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, hội phụ nữ, thanh niên, trẻ em, công an và các đoàn thể đã cùng nhau đi xác minh, tìm địa chỉ.

Sau quá trình điều tra, công an đã tìm được đến đúng địa chỉ nơi xảy ra sự việc. Hiện công an và hội phụ nữ đang làm việc với bé gái cùng mẹ của bé. Người đàn ông xuất hiện trong clip không có mặt ở nhà.

Trước đó, tại Hội thảo lần thứ nhất xây dựng kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em thứ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội Nguyễn Thị Hà cho rằng công tác bảo vệ trẻ em nói chung, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em nói riêng vẫn còn những thách thức, khó khăn.

Theo bà Hà, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Tính chất của các vụ việc có chiều hướng phức tạp, nghiêm trọng hơn. 

Theo Cục trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH - cũng cho biết theo báo cáo của Bộ Công an, năm 2018 cả nước xảy ra 1.547 vụ xâm hại trẻ em, với gần 1.700 đối tượng, xâm hại 1.579 trẻ, trong đó có 1.293 em bị xâm hại tình dục. Số liệu do đại diện Unicef cung cấp là ở Việt Nam, 68,4% trẻ em từng bị cha mẹ, người chăm sóc bạo lực tại nhà, xếp thứ 27 trên 75 quốc gia. Bạo lực học đường diễn ra ngày càng nhiều, học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học, thầy cô giáo cũng có những hành vi bạo lực với trẻ em.

Bài liên quan