Xuất hiện đội bóng phản đối ngày bóng đá Việt Nam trở lại

Thứ bảy, 18/04/2020, 13:02 PM

CLB SHB Đà Nẵng và CLB Hải Phòng là hai đội phản đối đề xuất đưa bóng đá Việt Nam trở lại vào ngày 15/5.

DaNang-BinhDuong-2019-09

Hôm 16/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VPF đã có cuộc họp nội bộ nhằm chuẩn bị các phương án để bóng đá Việt Nam trở lại.

Cùng ngày, VPF cũng gửi văn bản tới các câu lạc bộ về đề xuất tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quay lại vào 15/5 bằng các trận đấu của Cúp quốc gia nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đề xuất này ngay lập tức đã tạo ra nhiều phản ứng từ các CLB.

Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng đồng tình với phương án này của VPF, cụ thể là CLB SHB Đà Nẵng. Ban lãnh đạo đội bóng sông Hàn cho rằng, V.League 2020 quay trở lại vào ngày 15/5 tới là quá sớm.

"Tôi nghĩ hợp lý hay không còn phải phụ thuộc vào việc Chính phủ có cho phép tổ chức lại các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí chưa? Tôi nghĩ V.League chưa đá lại được ngày 15/5 đâu. Với tình hình dịch bệnh này, làm sao đá được sớm thế, khó lắm. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải chờ tới cuối tháng 5", Chủ tịch của SHB Đà Nẵng ông Bùi Xuân Hòa chia sẻ.

Đồng quan điểm với SHB Đà Nẵng, CLB Hải Phòng cho rằng việc tổ chức giải đấu trở lại như vậy là quá sớm, không khả thi.

"Dù đây mới chỉ là đề xuất thôi nhưng tôi nghĩ VPF phải xem xét lại tính khoa học trước khi đưa ra đề xuất, chứ phương án đá lại từ ngày 15/5 không khả thi. Người Thái hoãn giải VĐQG tới tháng 9 và họ dành tới 8 tuần để các cầu thủ thoải mái chuẩn bị để trở lại thi đấu, tôi nghĩ V.League ít nhất cũng phải dành ra 4 tuần, khoảng thời gian 2-3 tuần không thể đủ để chuẩn bị", ông Lê Xuân Hải, Chủ tịch CLB Hải Phòng nói.

V.League tiếp tục bị hoãn sẽ khiến cho tất cả các câu lạc bộ đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Hiện tại đã có một số đội bóng giảm lương của cầu thủ để vượt qua giai đoạn này.

Bài liên quan