Xuất hiện xe biển xanh dán hình 'cựu Viện phó VKS Đà Nẵng 'nựng' bé gái

Thứ tư, 24/04/2019, 14:43 PM

Dư luận đang xôn xao hình ảnh một chiếc xe biển xanh mang BKS 73B có dán hình ông Nguyễn Hữu Linh - cựu Viện phó VKS Đà Nẵng (người đã có hành vi "nựng" bé gái trong thang máy ở sài Gòn) dạo phố Hà Nội.

Hình ảnh chiếc xe biển xanh dán hình cựu Viện phó VKS Đà Nẵng 'nựng' bé gái đi trên phố Hà Nội gây xôn xao.
Hình ảnh chiếc xe biển xanh dán hình cựu Viện phó VKS Đà Nẵng 'nựng' bé gái đi trên phố Hà Nội gây xôn xao.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe biển xanh dán hình cựu Viện phó VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh đi trên đường phố Hà Nội, gây xôn xao dư luận.

Ông Nguyễn Hữu Linh là người vừa bị khởi tố về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 146 Bộ Luật hình sự 2015.

Theo đó, chiếc xe biển xanh trên mang số BKS: 73B-0559 được cho là đang chạy tại đường Chùa Bộc (TP Hà Nội). Phía sau chiếc xe này có dán decal hình ảnh của ông Nguyễn Hữu Linh cùng dòng chữ phê phán việc làm của ông này thời gian vừa qua gây dậy sóng dư luận.

Trước đó, trên mạng cũng xuất hiện nhiều hình ảnh các ô tô có dán hình tương tự. Tuy nhiên, đây là ô tô biển xanh nên gây ra khá nhiều ý kiến trái chiều. 

Được biết, chiếc xe biển xanh trên đứng tên chủ sở hữu là Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình (thuộc Sở Y tế Quảng Bình).

Theo thông tin từ tờ infonet, chủ sở hữu chiếc xe biển xanh 73B – 0559 cho biết, chiếc xe đã được bán cho chủ khác hơn 2 năm nay, nhưng chưa làm thủ tục sang tên, đổi biển số.

"Theo hồ sơ, năm 1998, Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em tỉnh Quảng Bình (nay là Chi cục DS-KHHGĐ) được Ủy ban Quốc gia dân số-KHHGĐ (nay Tổng cục Dân số-KHHGĐ) cấp cho môt xe ô tô, để phục vụ công tác truyền thông.

Xe ô tô BKS 73B-0559 là chiếc xe loại 10 chỗ, nhãn hiệu Toyota Landcrusire, được sản xuất năm 1998. Đầu năm 2017, đơn vị này đã bán thanh lý xe BKS 73B-0559 cho một cá nhân sử dụng", thông tin từ Infonet cho biết.

Trên tờ Infonet, ông Nguyễn Hải Lý – Chi cục phó, Chi cục DS-KHHGĐ Quảng Bình cho biết: “Đây là loại xe thiết kế 10 chỗ, nên thời hạn sử dụng chỉ có 20 năm. Vì thế, đến tháng 1/2017, đơn vị đã tiến hành làm thủ tục bán thanh lý cho ông Hoàng Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Toyota Quảng Bình (địa chỉ nhà ở phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân Hà Nội). Hồ sơ, thủ tục thanh lý tài sản đã hoàn thành rồi, phía ông Tuấn nói sẽ rút hồ sơ gốc để làm thủ tục sang tên, đổi biển”.

Luật sư cho rằng việc dán hình cựu Viện phó VKS Đà Nẵng lên ô tô là vi phạm pháp luật.
Luật sư cho rằng việc dán hình cựu Viện phó VKS Đà Nẵng lên ô tô là vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên: “Chúng tôi có nghe thông tin chiếc xe này có dán hình ông Linh. Các đồng chí bên công an tỉnh Quảng Bình cũng có đến xác minh hồ sơ chiếc xe này. Tôi đã liên hệ qua điện thoại với ông Tuấn chủ xe thì mới biết, họ chưa làm thủ tục sang tên, đổi biển. Nếu những ngày tới mà họ không làm thủ tục sang tên đổi biển, thì chúng tôi sẽ phát văn bản cho cơ quan chức năng”.

Trước đó, trao đổi với PV, luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: Hành vi sử dụng hình ảnh, dán ảnh của cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh hay dán hình kẻ sàm sỡ cô gái trong thang máy ở Hà Nội lên xe diễu phố là vi phạm pháp luật.

Theo luật sư, kể cả có bản án kết tội những người này (kẻ sàm sỡ cô gái và kẻ sàm sỡ bé gái) đi chăng nữa thì cũng phải có được sự đồng ý của người bị kết án mới được đưa lên trên mạng hoặc cung cấp thông tin. Những người chế ảnh như vậy đã xâm phạm đến quyền cá nhân của các đối tượng.

Luật sư Bình cho rằng: Vệc sử dụng hình ảnh theo nguyên tắc nếu có thiệt hại xảy ra thì những cá nhân trên có quyền khởi kiện các tập thể, cá nhân sử người dụng hình ảnh của mình để yêu cầu bồi thường danh dự.

 

Khởi tố 3 cô giáo chấm tự luận trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 3 nữ giáo viên thuộc tổ chấm thi môn tự luận vì có hành vi trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các giám khảo khác thực hiện chấm thi tự luận môn Ngữ văn trái Quy chế trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình.

 

Thảm án Bình Dương: Ba bà cháu bị sát hại trong đêm

Sáng 24/4, khi làm về đến nhà, con gái bà C. bàng hoàng phát hiện mẹ mình và 2 cháu nhỏ đã tử vong, trên người có nhiều vết thương.

 

Tài xế xe 'điên' đâm chết nữ lao công khai khai uống 5-7 cốc bia lớn, đối diện án phạt cực nặng

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Xuân Tuyên tài xế xe "điên" đâm chết nữ lao công trên đường Láng (Đống Đa - Hà Nội) bước đầu khai nhận đã uống 5-7 cốc bia dẫn đến mất lái dẫn đến gây tai nạn đêm 22/4.