Xuất khẩu của Mỹ sang Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm

Thứ tư, 15/03/2023, 06:39 AM

Dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Nga tiếp tục sụt giảm, thậm chí xuống mức thấp kỷ lục 44,6 triệu USD vào tháng 1/2023.

khong-co-tieu-de20230313202019

Theo báo cáo được công bố vào tuần trước, xuất khẩu của Mỹ sang Nga đã giảm hơn một nửa so với tháng trước, khi số lượng giao hàng chỉ dừng lại ở mức 112,8 triệu USD. Tính theo năm, khối lượng xuất khẩu đã giảm gần 90% so với mức 396,8 triệu USD vào tháng 1/2022.

Dữ liệu cho thấy, lượng xuất khẩu tháng trước chỉ thấp hơn so với tháng 1/1992 là 1,3 triệu USD.

Trong khi đó, nhập khẩu vào Mỹ từ Nga trong tháng 1/2023 đạt 508,6 triệu USD, thấp hơn so với 638,4 triệu USD của một tháng trước đó và 1,96 tỷ USD trong cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước đã bị thu hẹp lại sau khi Mỹ tiếp tục tăng cường các hạn chế kinh tế đối với Nga.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Nga đạt mức 1,7 tỷ USD, trong khi nhập khẩu là 14,46 tỷ USD. Trước đó vào năm 2021, những con số đó lần lượt cán mốc 6,4 tỷ USD và 29,6 tỷ USD.