Người Việt 5 châu
28/02/2018 10:36Đi xuất khẩu lao động sang nước nào có thu nhập cao nhất?
Nhật Bản và Đài Loan là những thị trường tiềm năng nhất
Dự báo trong năm 2018, Đài Loan và Nhật Bản là 2 thị trường có nhu cầu cao về lao động Việt Nam. Hiện 2 thị trường này đang chiếm 90% lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài.
Đặc biệt, tại Nhật Bản, nhu cầu tuyển dụng lao động Việt Nam ngày càng tăng, đa dạng về ngành nghề. Một số công việc như chế biến thức ăn thay thế, bảo dưỡng nhà cao tầng, sửa chữa ô-tô) có nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam rất cao.
Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, ở các thị trường truyền thống, chính sách dành cho lao động nước ngoài cũng đã cởi mở hơn. Ví dụ, ở Đài Loan, thời hạn làm việc của người lao động cũng kéo dài hơn. Từ ngày 1/11/2017, Nhật Bản đã áp dụng chính sách mới cho phép người lao động tăng thời gian thực tập sinh từ 3 năm lên 5 năm.
Những thay đổi chính sách năm 2017 cũng sẽ tác động tích cực đến môi trường cũng như chế độ làm việc của lao động Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là tại Nhật Bản trong năm 2018.
Năm 2017, nhiều bản thỏa thuận quan trọng đã được ký kết giữa Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội và các cơ quan nước ngoài như: Bản ghi nhớ hợp tác (MOC) về chương trình thực tập kỹ năng với Bộ trưởng các bộ Tư pháp, Ngoại giao, Y tế - Lao động - Phúc lợi xã hội Nhật Bản; Bản ghi nhớ hợp tác chương trình đưa thực tập sinh đi Nhật Bản với Cơ quan Quản lý thực tập kỹ năng (OTIT) Nhật Bản và Ngân hàng Gunma.
Tập trung vào thị trường có thu nhập cao, đảm bảo thu nhập cho lao động Việt
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề ra nhiều giải pháp để đảm bảo và tăng thu nhập cho lao động Việt Nam ở nước ngoài như nâng cao chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc tại nước ngoài, bảo đảm mức thu nhập và tính cạnh tranh; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…
Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng đang tiếp tục nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật Ðưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đổi mới công tác thanh tra chuyên ngành, đẩy mạnh việc quản lý doanh nghiệp xuất khẩu lao động, chấn chỉnh hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với ba tiêu chí: chọn đúng người, minh bạch và có kế hoạch khi lao động quay trở về nước.
Ngăn chặn việc thu phí xuất khẩu lao động cao hơn quy định
Trược tình trạng nhiều đơn vị thu phí xuất khẩu lao động cao hơn quy định của nhà nước, Bộ Lap động – Thương binh và Xã hội đang tăng cường quản lý các tổ chức doanh nghiệp tham gia đưa người đi lao động đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Bộ sẽ chỉ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thẩm định và chỉ chấp thuận cho phép thực hiện đối với các hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường tiếp nhận nước ngoài, đảm bảo quyền lợi, chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành các quy định cụ thể về mức chi phí đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (phí môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ), được đăng tải và cập nhật thường xuyên trên website của Cục Quản lý lao động ngoài nước, tại địa chỉ: www.dolab.gov.vn.
Bộ cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp nhằm phát hiện các sai phạm, chấn chỉnh hoạt động chưa đúng với quy định của pháp luật trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đặc biệt là các sai phạm của doanh nghiệp về việc thu phí đối với người quy định vượt quá mức quy định.
Tìm kiếm và mở rộng thị trường mới
Năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến đàm phán để tiến tới ký kết thỏa thuận về hợp tác lao động với: Israel, Kuwait, Romania và Bulgaria. Bộ cũng nghiên cứu đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường đi đôi với chấn chỉnh hoạt động của doanh nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn lao động tại các thị trường khu vực Trung Đông-Châu Phi. Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường quản lý việc đưa lao động đi làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia.
Vì sao người Việt đóng góp nhiều nhưng vẫn bị lảng tránh ở nước ngoài?Nhiều người Việt ở nước ngoài sống văn minh, chăm chỉ làm việc, có đóng góp rất lớn cho nước sở tại nhưng đôi khi họ vẫn phải bắt gặp những ánh mắt lạ lùng, lảng tránh. Nguyên nhân là do đâu? |