Theo Dự thảo Nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định, nếu xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhà báo, phóng viên khi đang hoạt động nghề nghiệp có thể bị xử phạt lên tới 70 triệu đồng.

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch soạn thảo đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhiều mức phạt đối với hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí.

23-1782201403-xuc-pham-uy-tin-danh-du-nhan-pham-cua-nha-bao-phong-vien-co-the-bi-phat-den-70-trieu-dong
 Phóng viên tác nghiệp tại Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh minh họa

Trong đó, hành vi cản trở thông thường: Phạt tiền từ 10 đến 30 triệu đồng đối với các hành động cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp chính đáng của nhà báo và phóng viên.

Hành vi chiếm đoạt công cụ hành nghề: Phạt tiền từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tự ý thu giữ trái phép các loại phương tiện kỹ thuật, thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên.

Hành vi hạ thấp danh dự và phá hoại tài sản: Áp dụng mức phạt từ 50 đến 70 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên khi đang thực hiện hoạt động nghề nghiệp thực tế; hoặc hành vi cố ý hủy hoại, làm hư hỏng các phương tiện, tài liệu tác nghiệp của họ.

Hành vi đe dọa trực tiếp: Đối với những hành vi sử dụng lời nói hoặc hành động mang tính chất đe dọa, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của nhà báo, phóng viên, mức phạt tiền được đẩy lên khung cao nhất từ 70 đến 100 triệu đồng.

Bên cạnh chế tài phạt tiền, dự thảo quy định các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc, bao gồm việc buộc phải công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và trả lại nguyên vẹn phương tiện, tài liệu đã thu giữ trái phép. Trong trường hợp các phương tiện, tài liệu này đã bị tiêu hủy hoặc tẩu tán, đối tượng vi phạm buộc phải nộp lại khoản tiền có giá trị tương đương với giá trị tài sản tại thời điểm bị chiếm đoạt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan soạn thảo) cũng đề xuất phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, cá nhân; không thực hiện cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định; thực hiện không đúng quy định về thời hạn thông báo hoặc thời hạn đăng, phát, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo hoặc có yêu cầu.

Vi phạm quy định về họp báo cũng có nhiều mức phạt được nêu tại dự thảo. Cụ thể, phạt tiền 1-3 triệu đồng đối với hành vi họp báo nhưng không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng thời gian quy định.

Hành vi họp báo có nội dung không đúng với nội dung đã thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí sẽ bị phạt tiền 3-5 triệu đồng.

Mức phạt 20-40 triệu đồng đối với hành vi họp báo khi đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ.

Nghị định này dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7 (cùng thời điểm Luật Báo chí có hiệu lực).

PV (Theo Kinh tế Môi trường)