127 trang Zalo giúp Công an Bình Dương giữ vững an ninh tại địa phương

Thứ sáu, 23/09/2022, 18:00 PM

Các trang Zalo thuộc Công an tỉnh Bình Dương được kỳ vọng không chỉ giúp đơn vị gần gũi hơn với người dân, mà còn thúc đẩy hiệu quả hoạt động tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, việc thực hiện mô hình tuyên truyền qua Zalo là một trong những nội dung quan trọng trong triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

127-trang-zalo-giup-cong-an-binh-duong-dam-bao-an-ninh-tot-hon-tai-dia-phuong

Thông qua các trang Zalo, Công an tỉnh Bình Dương có thể tư vấn, cung cấp thông tin nhanh chóng và hiệu quả đến người dân các nội dung về Cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các biện pháp chủ động phòng, chống; Thông tin tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; Thông tin phòng, chống những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái…

Bài liên quan

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng có thể cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn các quy trình thực hiện các thủ tục hành chính như: Đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, cấp sổ hộ khẩu, cấp căn cước công dân… thông qua Zalo để người dân được nắm bắt và dễ dàng thực hiện tại nhà.

127-trang-zalo-giup-cong-an-binh-duong-dam-bao-an-ninh-tot-hon-tai-dia-phuong-1

"Để làm tốt công tác của ngành trong bối cảnh mới, cần phải xem các nền tảng công nghệ, mạng xã hội như một kênh truyền thông hiện đại để nắm bắt dư luận xã hội, người dân. Bên cạnh đó, với quyết tâm và sự đầu tư nghiêm túc, Ban Quản trị, Ban Biên tập, Tổ giúp việc trang Zalo Công an các cấp cần hoàn thành thật tốt vai trò của mình, đưa công tác thông tin, tuyên truyền ngày một chất lượng hơn, trở thành trợ lực quan trọng cho việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kỳ vọng.