143 trẻ chết vì Covid-19 ở Indonesia, châu Mỹ thành tâm dịch mới

Thứ tư, 27/05/2020, 18:30 PM

Có tới 143 trẻ em đã tử vong ở Indonesia theo số liệu chính thức. WHO tuyên bố châu Mỹ đang là tâm dịch mới.

Tin thế giới hôm nay 27/5: Hơn 140 trẻ em chết vì Covid-19 ở Indonesia.

Tin thế giới hôm nay 27/5: Hơn 140 trẻ em chết vì Covid-19 ở Indonesia.

Tin thế giới hôm nay 27/5: Hơn 140 trẻ em chết vì Covid-19 ở Indonesia

Ông Syaiful Hud, Chủ tịch Ủy ban giám sát các vấn đề giáo dục, thanh niên, thể thao, du lịch, nghệ thuật và văn hóa thuộc Hạ viện Indonesia, cho biết 143 trẻ em ở nước này đã tử vong do Covid-19.

Do vậy, ông Syaiful kêu gọi chính phủ cẩn trọng với kế hoạch mở lại các trường học.  Ông cho rằng việc các trường mở cửa trở lại vào thời điểm này nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.

Tính đến ngày 26/5, Indonesia đã ghi nhận 23.165 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.418 ca tử vong. Số ca lây nhiễm tại Indonesia dự kiến tăng mạnh vào tuần tới sau kỳ nghỉ lễ xả chay Idul Fitri.

Nhà dịch tễ học Tri Wahyono thuộc Đại học Indonesia đánh giá phong tục tụ họp gia đình và bắt tay trong lễ Idul Fitri sẽ làm suy yếu chính sách giãn cách xã hội và làm tăng số người mắc bệnh.

Ngày 26/5, Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố triển khai 340.000 binh sĩ và cảnh sát tới các điểm đông người ở 25 thành phố thuộc 4 tỉnh nhằm chuẩn bị cho nước này nới lỏng hơn nữa các biện pháp ngăn chặn dịch.

Theo Tư lệnh quân đội - đại tướng không quân Hadi Tjahjanto, cảnh sát và quân đội sẽ bảo vệ 1.800 địa điểm trên khắp cả nước, bao gồm nhiều trung tâm mua sắm, chợ truyền thống, điểm du lịch và những nơi đông người khác.

Họ sẽ việc tuân thủ nghiêm túc các biện pháp ngăn chặn dịch, bao gồm đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn và rửa tay.

Tin thế giới hôm nay 27/5: Châu Mỹ thành tâm dịch mới

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố châu Mỹ đang trở thành tâm dịch mới. Brazil đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 394.507 ca nhiễm, 24.593 ca tử vong.

"Hiện chưa phải lúc để các quốc gia nới lỏng các biện pháp ngăn dịch" - bà Carissa Etienne, giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO và là giám đốc của Tổ chức Y tế Pan American (PAHO), nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 26/5.

Theo bà, châu Mỹ đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 143.000 ca tử vong. Khu vực châu Mỹ Latin đã vượt châu Âu và Mỹ về số ca mới mỗi ngày.

Ngoài Brazil, các quốc gia có tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất khu vực gồm: Peru, Chile, El Salvador, Guatemala và Nicaragua.

Peru có thể có tới gần 20.000 ca tử vong vào tháng Tám. Mô hình dự báo dựa trên dữ liệu hiện tại của ĐH Washington cũng cho thấy số ca tử vong vì Covid-19 tới tháng Tám ở Chile sẽ tăng lên đến gần 12.000 người, Mexico là 7.000, Ecuador là 6.000, Argentina là 5.500 ca và Colombia là 4.500.

Cuba được đánh giá là quốc gia chống dịch tốt trong khu vực này.