5 căn bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh

Thứ ba, 04/02/2020, 16:14 PM

Trẻ sơ sinh thường gặp rắc rối với một số bệnh liên quan đến da và hệ tiêu hóa. Dưới đây là một số căn bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ sơ sinh mà mẹ cần biết.

Rôm sảy

Là căn bệnh thường xuất hiện vào những mùa nắng nóng mà đa số trẻ sơ sinh đều mắc phải. Dấu hiệu của rôm sảy là trên một số phần da của trẻ nổi những mụn nhỏ li ti có màu hồng, hơi cứng, đôi khi có nước.

Empty

Rôm sảy là hiện tượng mà đa số bé nào cũng gặp phải

Rôm sảy gây nên cảm giác ngứa ngáy, khó chịu cho trẻ. Để xử lý tình trạng này, mẹ có thể dùng các loại nước tắm như kinh giới, chè xanh, sài đất, mướp đắng để tắm cho bé.

Táo bón

Hệ tiêu hóa non nớt hoạt động chưa được trơn tru hoặc chế độ ăn của mẹ thiếu chất xơ là những lý do khiến bé sơ sinh xuất hiện tình trạng táo bón.

Căn bệnh trẻ sơ sinh phổ biến này sẽ gây ra nhiều cảm giác khó chịu, đau đớn mệt mỏi khiến bé chán ăn, nóng trong, chậm lớn, kém phát triển.

Nếu trẻ bị táo bón, mẹ hãy tăng cường ăn nhiều rau, các loại hoa quả giàu chất xơ, để làm tăng chất lượng dòng sữa mẹ

Nôn trớ

Empty

Mẹ không nên để bé ăn quá no để tránh hiện tượng này

Khi bé ăn no, rướn người hoặc đổi tư thế, thức ăn, sữa trào từ trong dạ dày ngược ra ngoài gây nên tình trạng nôn trớ khiến nhiều mẹ hết sức lo lắng.

Để tình trạng của con được tốt hơn, các mẹ không nên quá vội vàng mà hãy thực hiện các biện pháp đơn giản dưới đây:

Không nên cho bé bú một lúc quá nhiều, chia nhỏ bữa bú, mỗi cữ cách nhau khoảng 1,5 – 2 tiếng đồng hồ là phù hợp đối với trẻ sơ sinh.

Cho con bú đúng tư thế.

Khi phát hiện con bị nôn trớ, mẹ hãy đặt bé nằm nghiêng, đầu cúi thấp và mông lên cao và vỗ nhè nhẹ vào lưng con. Sau đó mẹ tiến hành vệ sinh miệng, mũi cho bé sạch sẽ.

Sau khi cho bé bú xong, mẹ tuyệt đối không đặt con nằm xuống ngay mà nên bế trẻ thẳng đứng và vỗ lưng nhẹ để bé ợ hơi, giảm tình trạng nôn trớ.

Hăm tã

Empty

Hạn chế cho trẻ dùng tã giấy, hãy cho bé mặc quần rộng, thoáng mát để tránh tình trạng này

Hăm tã xảy ra khi phần da của bé tiếp xúc với các chất bẩn tích tụ trong tã quá lâu. Chúng khiến cho vùng da mặc tã bị hăm, tấy đỏ, nếu không được chữa trị kịp thời có thể sinh ra mụn mủ. Nó làm bé vô cùng đau rát, khó chịu, hay khóc quấy, bỏ ăn.

Mẹ nên giữ gìn vệ sinh cho con thật tốt, vì thời gian dài bệnh trẻ sơ sinh phổ biến này có thể gây nên những ảnh hưởng xấu đến cơ quan sinh dục của bé, mẹ nhớ thay tã cho bé thường xuyên, rửa ráy, bôi thuốc cho bé theo sự chỉ định của bác sĩ mỗi lần thay tã, mặc quần rộng, chất liệu mỏng nhẹ để cải thiện tình hình tốt hơn.

Các bệnh về mắt

Trong những tuần đầu sau sinh, có rất nhiều trẻ gặp phải tình trạng mi mắt bị sưng đỏ, khó mở mắt hoặc không mở được mắt, chảy nước mắt,… tình trạng này gọi là viêm kết mạc hoặc viêm mắt ở trẻ sơ sinh.

Khi phát hiện ra những dấu hiệu trên, ngay lập tức đưa con đến bệnh viện để tìm hướng chữa trị ngay để tránh ảnh hưởng đến thị lực của bé sau này.

Trên đây là 5 loại bệnh trẻ sơ sinh phổ biến bé thường gặp. Mẹ hãy chú ý quan sát và chăm sóc cẩn thận để bé tránh mắc phải làm ảnh hưởng sức khỏe.

Bài liên quan