Thế giới
05/05/2020 06:37Ai đứng sau âm mưu 'xâm lược' Venezuela?
An ninh được tăng cường tại các bờ biển Venezuela ngay sau vụ đổ bộ thất bại - Ảnh: AP
Ngày 3/5, truyền thông Venezuela đồng loạt loan tin ít nhất 8 "lính đánh thuê" đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch đổ bộ lên bờ biển nước này lúc rạng sáng. Theo Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Nestor Reverol, toán lính đánh thuê đã sử dụng xuồng cao tốc để đổ bộ lên bờ biển thuộc thành phố cảng La Guaira.
Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Diosdado Cabello ngay sau đó cáo buộc Mỹ, Colombia và Peru đứng sau âm mưu tấn công này. Ông Cabello cũng khẳng định một trong những người bị bắt giữ là nhân viên của Cơ quan kiểm soát ma túy Mỹ.
Cựu đặc nhiệm Mỹ nhận trách nhiệm
Ngay trong cùng ngày, cựu đặc nhiệm Mỹ đã thừa nhận trách nhiệm trong cuộc phỏng vấn với một nhà báo Venezuela. Jordan Goudreau đã đào tạo các binh sĩ Venezuela đào ngũ và lên kế hoạch lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo AP, trước đó, Goudreau đã bắt tay với một cựu tướng lĩnh Venezuela để đào tạo hàng chục lính đào ngũ tại các trại bí mật nằm trong lãnh thổ Colombia. Mục tiêu là thực hiện một cuộc đột kích xuyên biên giới và bắt sống Tổng thống Maduro.
Theo lời của Goudreau, ngay từ đầu nhóm lính này đã thiếu kinh phí và sự hỗ trợ từ Mỹ nên thất bại là điều khó tránh. Thêm vào đó, có khả năng kế hoạch đã bị bại lộ khi thông tin lọt vào hệ thống tình báo rộng khắp của Cuba trong khu vực.
Khi được hỏi vì sao lại đổ bộ lên khu vực được canh gác cẩn mật, nằm sát sân bay lớn nhất Venezuela và chỉ cách thủ đô Caracas chưa đầy 30km, Goudreau nói mình học theo Alexander Đại đế - "muốn giết kẻ thù thì phải đâm ngay tim".
Cựu đặc nhiệm Mỹ cũng khẳng định nhóm này vẫn còn khoảng 60 tay súng đang lẩn trốn trong lãnh thổ Venezuela. Một vài trong số này đang nhận lệnh từ Đại úy Antonio Sequea, người đã tham gia cuộc binh biến chống ông Maduro cách đây 1 năm.
Trong một cuộc phỏng vấn khác với nhà báo Patricia Polaro ở Miami (Mỹ), Goudreau lại nói đã "ký hợp đồng" với Juan Guaido - lãnh đạo phe đối lập tự xưng tổng thống lâm thời của Venezuela - và được Mỹ cùng 60 nước công nhận.
"Hợp đồng" được ký vào tháng 10 năm ngoái trị giá hơn 210 triệu USD nhưng không nói rõ trách nhiệm của phía Guaido là gì. Goudreau sau đó lại lên tiếng tố phe Guaido thất hứa, rằng các binh sĩ của mình không nhận được một xu nào như trong hợp đồng và phải đi xin tiền người Venezuela ở Colombia để sống.
Ở chiều ngược lại, ông Guaido phủ nhận đã ký bất kỳ hợp đồng nào cho phép một vụ tấn công quân sự đem lại quyền lực cho mình.
Cựu tướng bị nghi đứng sau vụ 'xâm lược'
Tướng Alcala tham gia duyệt binh tại Caracas hồi năm 2012. Ảnh: AFP.
Tướng Cliver Alcala, người tự nộp mình cho Mỹ hồi tháng 3, được cho là đã tổ chức vụ đổ bộ vào bờ biển Venezuela nhằm lật đổ Tổng thống Maduro.
Một trong những tay súng bị bắn chết được cho là Roberto Colina, cựu sĩ quan quân đội Venezuela có liên hệ với tướng về hưu Cliver Alcala, người bị Washington buộc tội "khủng bố ma túy" và tự giao nộp mình cho Mỹ hồi cuối tháng 3. Khi đó, cảnh sát Colombia chặn một xe van đang di chuyển ở miền bắc nước này về phía biên giới Venezuela. Họ tìm thấy 26 súng trường bán tự động, mũ bảo hiểm, kính nhìn đêm và áo chống đạn trong thùng xe.
Ba ngày sau, tướng Alcala lên tiếng khẳng định mình là người đứng sau lô khí tài này. "Tôi và những người ủng hộ đã lên kế hoạch thực hiện chiến dịch quân sự chống lại chính quyền Maduro", Alcala nói trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Colombia.
Cuộc đổ bộ thất bại bằng đường biển hôm 3/5 là âm mưu tấn công Venezuela thứ hai có liên quan đến tướng Alcala trong hơn một tháng qua.
Vào thời điểm đó, tướng Alcala đang sống tại Colombia sau khi rời khỏi Venezuela. Alcala, sinh năm 1961, từng tham gia cuộc đảo chính chống lại tổng thống Carlos Andres Perezin tháng 2/1992, sau đó thăng tiến trong quân đội Venezuela và được phong hàm thiếu tướng, tư lệnh quân khu Guayana.
Alcala được cho là có thời kỳ nắm giữ quyền lực lớn hơn cả Maduro. Tuy nhiên, sau khi Maduro lên nắm quyền năm 2013, Alcala rời khỏi quân đội, chuyển tới Colombia năm 2018 và trở thành "tư lệnh" của nhóm các binh sĩ Venezuela đào ngũ trốn sang nước này.
Cựu tướng này khẳng định các cố vấn Mỹ và thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido biết về kế hoạch đưa vũ khí vào Venezuela hồi tháng 3, thêm rằng họ và các chính trị gia Colombia cùng ký văn bản phê chuẩn chiến dịch nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Chính phủ Venezuela nhanh chóng coi tuyên bố của Alcala là bằng chứng thể hiện những cáo buộc từ lâu rằng Guaido đang hợp tác với Mỹ và Colombia nhằm lật đổ Maduro.
"Các cuộc tấn công khủng bố đang chuẩn bị nhằm vào Venezuela là chiến dịch khởi đầu ở Miami, ở thủ đô Washington, ở Colombia nhằm bào chữa cho âm mưu đảo chính. Chính phủ Mỹ đứng sau âm mưu này. Tổng thống Colombia Ivan Duque cũng phải chịu trách nhiệm", Maduro nói.
Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab sau đó yêu cầu Guaido ra làm chứng. Thủ lĩnh đối lập Venezuela từ chối và khẳng định không biết tới âm mưu này. "Đó là những lời nói dối nguy hiểm vì có thể được dùng làm căn cứ để bắt hoặc hãm hại tổng thống lâm thời Juan Guaido", quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố.
Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cho rằng cáo buộc Guaido thuê tướng Alcala loại bỏ Tổng thống Maduro là "sự dối trá đáng khinh và rất nguy hiểm".
Tuyên bố của tướng Alcala được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tư pháp Mỹ truy tố tội danh "khủng bố ma túy" nhằm vào ông, Tổng thống Maduro và nhiều quan chức Venezuela, đồng thời treo giải thưởng 10 triệu USD cho người giúp bắt Alcala.
Alcala nói ông không có gì để che giấu và tự nộp mình cho quan chức Mỹ tại Colombia. Cựu tướng Venezuela được đưa khỏi quốc gia này chỉ sau vài giờ, dù các công tố viên Colombia cho biết không có lệnh truy nã hay yêu cầu dẫn độ ông. Alcala sau đó được chuyển đến thành phố New York để thẩm vấn.
Caracas và Washington đã đưa ra những cách giải thích trái ngược nhau về sự việc này.
Chính phủ Venezuela cho rằng Mỹ đang tìm cách giải cứu "đặc vụ" Alcala sau khi âm mưu đảo chính thất bại và quyết định truy tố tội khủng bố ma túy là cách giúp họ đưa Alcala về Mỹ trước khi ông tiết lộ thêm các thông tin mật.
Trong khi đó, Washington cho rằng cựu tướng Venezuela đang hành động theo lệnh Caracas khi đưa ra những cáo buộc nhằm vào Guaido. "Rõ ràng ông ấy bị buộc phải đưa ra những thông tin tồi tệ và nhận ra mình phải rời Colombia để đến một nơi thật sự an toàn, đó là nước Mỹ", đặc phái viên Abrams nói.
