Hãi hùng hoạt động kinh doanh trong công trường bỏ hoang ở Dịch Vọng

Công trường đang thi công dang dở, ngổn ngang sắt thép, vật liệu, cần cẩu… bỗng nhiên hóa phép thành bãi đậu xe ô tô cả trên và trong hầm tòa nhà. Thậm chí bên trong hầm công trường còn biến thành gara ô tô không phép.

Dự án Skyview Trần Thái Tông trở thành bãi xe hoạt động không phép, tiểm ẩn nguy cơ an ninh, an toàn công trường.

Địa điểm được nhắc đến là tòa nhà Dự án Skyview Trần Thái Tông (nay đã đổi tên), có địa chỉ tại Lô C ô đất D4 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Mỹ An – Hà Nội. Do vướng mắc về mặt pháp lý nên dự án đang tạm dừng thi công.

Thời gian qua, nhiều diện tích đất dự án chậm triển khai quanh khu vực bệnh viện, nhà chung cư, dự án BĐS bỏ hoang… xuất hiện các điểm trông giữ xe không phép, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ rất cao. Trước tình trạng này, lực lượng chức năng TP. Hà Nội thường xuyên kiểm tra, xử lý, nhưng chưa triệt để.

Trong quá trình khảo sát để giám định, phản biện đối với các dự án Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật PCCC… và các lĩnh vực này, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã nhận thấy nhiều vấn đề pháp lý nảy sinh xung quanh các bãi xe hoạt động không phép có nguy cơ cao về cháy nổ. Bãi xe tại dự án Dự án Skyview Trần Thái Tông đang bỏ hoang là một ví dụ.

Điều đáng nói là bãi xe không phép này gần như không có hệ thống phòng cháy chữa cháy trong khi nguy cơ cháy nổ lại rất cao. Nếu có tình huống hỏa hoạn xảy ra thì sẽ gây mất an toàn đối với các chung cư xung quanh, các nhà dân xung quanh.

Nguy hiểm hơn nữa, trong hầm của tòa nhà bỏ hoang này chỉ có duy nhất hai đường xuống và lên, bên trong là bạt ngàn ô tô đỗ và có hẳn một gara ô tô hoạt động ở bên trong.

Để tồn tại các dịch vụ này, đều có hệ thống đường điện lộ thiên dẫn vào.

Ô tô trong hầm đỗ bịt kín cả lối lên xuống của hầm

Bà Hoàng T.T, một người dân sinh sống gần khu vực tòa nhà nơi có bãi xe không phép này bức xúc: “Bãi xe này hoạt động cả ngày lẫn đêm trong thời gian dài, mỗi ngày có cả trăm lượt ôtô ra vào nhưng không hiểu vì sao cơ quan chức năng vẫn không kiểm tra, xử lý”.

Năm 2023, trên địa bàn TP. Hà Nội đã xảy ra vụ cháy bãi xe gây thiệt hại lớn về tài sản tại số 35, 37 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy. Bãi xe bị cháy hoạt động tự phát và không được cấp phép. Ngay sau đó, UBND TP. Hà Nội cũng đã thực hiện nhiều chiến dịch để dẹp nạn bãi xe tự phát, không phép hoạt động. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng chỉ đạo các phường, xã tại Hà Nội nếu để xảy ra các điểm trông giữ xe trái phép nhưng không giải quyết triệt để sẽ bị xử lý nghiêm.

Cũng theo Kế hoạch số 23/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy nêu rõ, trong trường hợp cháy nổ xảy ra, thành phố sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Là địa bàn đã xảy ra hậu quả trên thực tế, nhưng dường như ở Dịch Vọng, Cầu Giấy lại là chuyện khác. Phóng viên đã liên hệ, đặt nội dung làm việc tại UBND Phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) và cũng đã nhiều lần gọi điện thoại trực tiếp cho ông Nguyễn Việt Trung, Chủ tịch UBND phường, tuy nhiên ông Trung đã không chịu làm việc.

Quy định về an ninh, an toàn công trường xây dựng là rất nghiêm ngặt. Ngoài ra còn đòi hỏi các điều kiện cực kỳ khắt khe về phòng chống cháy nổ, tai nạn. Thiết nghĩ, cần sự vào cuộc của các cấp có thẩm quyền cao hơn để giải quyết hiện trạng này ở phường Dịch Vọng.

Bạn đang xem bài viết Hãi hùng hoạt động kinh doanh trong công trường bỏ hoang ở Dịch Vọng tại mục Kinh tế do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.