Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay

Hồ Đồng Nhập, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị san gạt, đổ đất để xây dựng gần chục công trình không phép làm homestay. Trong quá trình xây dựng, mặc dù đã có các văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu trả lại hiện trạng, nhưng điều lạ là các công trình này vẫn được hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

San gạt, đổ đất lấn chiếm lòng hồ, xây dựng gần chục công trình không phép để làm homestay tại hồ Đồng Nhập.

Luật Xây dựng. Luật Đất đai, Luật Quy hoạch mà Tổng hội xây dựng Việt Nam tham gia tư vấn phản biện đều nêu rõ yếu tố cơ bản: Sử dụng đất, xây dựng công trình phải đúng mục đích, đúng quy hoạch. Tuy nhiên trên thực tế, có những công trình xây dựng không có bất cứ yếu tố nào được coi là “đúng” nhưng vẫn tồn tại và chính quyền bối rối không biết xử lý thế nào.

Hồ Đồng Nhập thuộc danh mục do UBND tỉnh quản lý giao cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo quản lý, khai thác, bảo vệ (Hợp tác xã Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà trực tiếp quản lý). Tuy nhiên, hiện nay tại phần đất phía Đông Nam của lòng hồ đang bị san lấp đất trái phép, xây dựng các công trình để sử dụng với mục đích kinh doanh.

Tại biên bản kiểm tra hiện trường ngày 11/12/2023 giữa đại diện UBND xã Tam Quan, đại diện XNTL Làng Hà đã kiểm tra hiện trường tại khu vực hồ Đồng Nhập phát hiện hộ ông Nguyễn Văn Sơn đang cho xây dựng 5 nhà lắp ghép bằng gạch chỉ, kính tấm nhựa nano; xây tường rào vào vùng phụ cận của lòng hồ Đồng Nhập. Trong biên bản cho biết việc xây dựng trên của ông Sơn vi phạm vào khoản 10, điều 8 của Luật Thủy lợi và đề nghị ông Sơn dừng việc xây dựng, tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu cho lòng hồ Đồng Nhập trước ngày 30/12/2023.

Theo văn bản của Xí nghiệp Thủy lợi Làng Hà, không chỉ xây dựng dựng công trình trái phép, hộ ông Nguyễn Văn Sơn san gạt, đổ đất lấn chiếm ra lòng hồ với diện tích 352,5m2, khoảng 180m3.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Thế Hùng - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Đảo cho biết UBND huyện Tam Đảo đã có văn bản chỉ đạo 3 lần, trách nhiệm, thẩm quyền của uỷ ban nhân dân cấp xã.

Mặc dù UBND huyện Tam Đảo có 3 văn bản chỉ đạo, gần đây nhất, ngày 14/01/2024, UBND huyện Tam Đảo có văn bản số 105/UBND - TNMT (lần 3) về việc xử lý, giải quyết vi phạm, trong đó yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp ngăn chặn, xử lý, giải quyết dứt điểm đối với trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện tại các văn bản đã nếu trên. Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo giải quyết, xử lý theo thẩm quyền theo kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo theo văn bản nêu trên. Nhưng dường như việc xây dựng vẫn diễn ra bất chấp các văn bản chỉ đạo trên.

Thời gian qua, công tác chấp hành Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch… ngoài những kết quả tích cực, thì vẫn tồn tại không ít những bất cập ở nhiều địa phương. Trong đó, phổ biến có tình trạng sử dụng đất sai mục đích, xây dựng sai quy hoạch, xây dựng không có giấy phép... Có những vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, cũng có nhiều vụ việc đã được cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh. Dư luận cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, vì sao đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong quá trình san gạt, đổ đất lấn chiếm lòng hồ, xây dựng sai phép nhưng các công trình này vẫn được hoàn thiện. Xem xét trách nhiệm của chính quyền các cấp và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo.

Bạn đang xem bài viết Tam Đảo: Hồ Đồng Nhập bị san lấp để kinh doanh homestay tại mục Thời sự do Tin tức Việt Nam biên tập và tổng hợp mỗi ngày.