Thứ sáu, 30/07/2021, 16:51 PM
  • Click để copy

Ảnh: 368 công dân Thừa Thiên Huế trở về quê nhà bằng tàu hỏa

Chuyến tàu hỏa chở 368 công dân Thừa Thiên Huế trở về quê từ TP. HCM đã đến ga Huế.

>>> Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

>>> Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Đúng 13h20’ ngày 30/7, chuyến tàu SE38 chở theo 368 công dân Thừa Thiên Huế trở về quê từ TP. HCM đã đến ga Huế.

Đúng 13h20’ ngày 30/7, chuyến tàu SE38 chở theo 368 công dân Thừa Thiên Huế trở về quê từ TP. HCM đã đến ga Huế.

Từng người một lần lượt bước xuống ga Huế.

Từng người một lần lượt bước xuống ga Huế.

Mỗi người mang trên mình bộ đồ bảo hộ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Mỗi người mang trên mình bộ đồ bảo hộ, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Họ lần lượt được sát khuẩn phòng dịch.

Họ lần lượt được sát khuẩn phòng dịch.

Tư trang cá nhân cũng được lực lượng chức năng phun thuốc phòng dịch.

Tư trang cá nhân cũng được lực lượng chức năng phun thuốc phòng dịch.

Sau khi xuống ga Huế, các công dân di chuyển đến các chiếc xe để được đưa đi cách ly tập trung.

Sau khi xuống ga Huế, các công dân di chuyển đến các chiếc xe để được đưa đi cách ly tập trung.

Đây là những công dân trở về quê đợt 2 trong chương trình đón công dân từ TP. HCM trở về của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là những công dân trở về quê đợt 2 trong chương trình đón công dân từ TP. HCM trở về của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Có 368 công dân trở về quê trong đợt 2 này.

Có 368 công dân trở về quê trong đợt 2 này.

Họ là người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh Thừa Thiên Huế để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh. 

Họ là người lớn tuổi, người có bệnh mong muốn về tỉnh Thừa Thiên Huế để điều trị, phụ nữ có thai và con nhỏ, người dễ bị tổn thương do dịch bệnh. 

Trước đó, vào chiều ngày 26/7, chuyến bay VJ302 chở theo 239 công dân từ TP. HCM trở về quê đã đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Trước đó, vào chiều ngày 26/7, chuyến bay VJ302 chở theo 239 công dân từ TP. HCM trở về quê đã đáp xuống Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Dự kiến, vào ngày 1/8, đợt 3 sẽ tổ chức chuyến máy bay dịch vụ cho khoảng 250 công dân.

Dự kiến, vào ngày 1/8, đợt 3 sẽ tổ chức chuyến máy bay dịch vụ cho khoảng 250 công dân.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tối 29/7 thông tin, tổng quy mô cách ly toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 10.000 chỗ, hiện đang cách ly hơn 8.000 người về từ vùng dịch và dự kiến trong vài ngày tới sẽ hết công suất, do vậy sau 3 đợt tổ chức đón công dân trở về, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng thực hiện đón công dân từ vùng dịch trở về do các khu cách ly của tỉnh đã quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế tối 29/7 thông tin, tổng quy mô cách ly toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt hơn 10.000 chỗ, hiện đang cách ly hơn 8.000 người về từ vùng dịch và dự kiến trong vài ngày tới sẽ hết công suất, do vậy sau 3 đợt tổ chức đón công dân trở về, tỉnh Thừa Thiên Huế tạm dừng thực hiện đón công dân từ vùng dịch trở về do các khu cách ly của tỉnh đã quá tải, nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng là hiện hữu.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế phải tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho hơn 30 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 20 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly là người về từ các vùng dịch.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế phải tập trung nhân lực, vật lực điều trị cho hơn 30 bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 20 bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly là người về từ các vùng dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 29/7 có 5.527 người qua chốt kiểm tra, trong đó có 2.084 người đến từ tỉnh, thành có dịch.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày 29/7 có 5.527 người qua chốt kiểm tra, trong đó có 2.084 người đến từ tỉnh, thành có dịch.

 CLIP: Thừa Thiên Huế đón công dân trở về quê nhà trong đợt 2: