Ảnh: Tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Chủ nhật, 18/10/2020, 15:24 PM

Các lực lượng chức năng đã tiến hành tiếp cận hiện trường nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Sáng ngày 18/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn bằng đường thủy.

Sáng ngày 18/10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn bằng đường thủy.

Ngay từ sáng sớm, khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Ngay từ sáng sớm, khi thời tiết có dấu hiệu tạnh mưa, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lực lượng công binh đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ, người dân thông thuộc địa bàn, sông nước ở địa phương cùng các trang thiết bị chuyên dụng triển khai phương án tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm và đưa các nạn nhân nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Sau khi bàn bạc, thống nhất phương án tác chiến làm sao cho an toàn, hiệu quả, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an, quân đội đã phối hợp để đi vào hiện trường vụ sạt lở. 

Sau khi bàn bạc, thống nhất phương án tác chiến làm sao cho an toàn, hiệu quả, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an, quân đội đã phối hợp để đi vào hiện trường vụ sạt lở. 

Hiện nay, tuyến đường 71 đang bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong nhiều ngày này, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa 24 cán bộ công nhân, 2 thi thể ra ngoài.

Hiện nay, tuyến đường 71 đang bị sạt lở nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong nhiều ngày này, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang nỗ lực, tìm cách tiếp cận hiện trường và đưa 24 cán bộ công nhân, 2 thi thể ra ngoài.

Ngoài ra, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ở lại.  

Ngoài ra, cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những người ở lại.  

Tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Tiếp cận hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy để tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Như đã thông tin, do thời tiết mưa kéo dài nên vào lúc 0h30’ ngày 12/10, tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra tai nạn sạt lở đất. Qua thông tin từ các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3, hiện nay có người đã di chuyển về Thủy điện Rào Trăng 4, 17 người còn lại đang mất liên lạc.

Như đã thông tin, do thời tiết mưa kéo dài nên vào lúc 0h30’ ngày 12/10, tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra tai nạn sạt lở đất. Qua thông tin từ các công nhân tại Thủy điện Rào Trăng 3, hiện nay có người đã di chuyển về Thủy điện Rào Trăng 4, 17 người còn lại đang mất liên lạc.

9
Đến nay, đã có 2 trong 17 người mất tích do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Đến nay, đã có 2 trong 17 người mất tích do mưa lũ tại thủy điện Rào Trăng 3 đã được tìm thấy.

Bài liên quan