Thế giới
27/04/2019 09:30Australia sẽ giết 2 triệu mèo hoang để bảo vệ... chuột
Australia đang mở một cuộc chiến với mèo hoang. Đến năm 2020, chính phủ muốn tiêu diệt 2 triệu con mèo hoang trong tổng số khoảng 6 triệu mèo hoang đang sinh sống trên khắp đất nước, để bảo vệ các loài động vật cần bảo tồn như chuột thỏ đuôi chổi.
Một số khu vực của Australia thậm chí còn có biện pháp mạnh mẽ hơn. Bang đông bắc Queensland còn có một hội đồng cung cấp tiền thưởng trị giá 10 USD cho mỗi con mèo hoang bị tiêu diệt. Chính sách này bị nhóm bảo vệ động vật PETA gọi là tàn nhẫn.
Không chỉ ở Australia, láng giềng New Zealand, một đất nước nổi tiếng với các hoạt động bảo vệ môi trường, cũng đề xuất một tương lai không có mèo, cả mèo nhà và mèo hoang đều phải bị kiểm soát hoặc loại bỏ.
Tại sao những nước này lại không thích mèo đến vậy?
Mèo “sát thủ”
Câu trả lời rất đơn giản: Mèo, đặc biệt là những con mèo hoang, là “sát thủ”.
Con mèo đầu tiên được cho là đến Australia vào khoảng thế kỉ 17. Kể từ đó, số lượng của chúng tăng nhanh chóng mặt. Mặc dù mèo hoang thuộc cùng loài với mèo nhà nhưng mèo hoang sống trong tự nhiên nên chúng buộc phải săn mồi để sinh tồn.
Gregory Andrew, ủy viên quốc gia về các loài bị đe dọa nói với Sydney Morning Herald rằng kể từ khi được những người định cư châu Âu đưa tới Australia, mèo hoang đã “góp phần” khiến khoảng 20 loài động vật có vú bị tuyệt chủng. Điều này khiến mèo hoang trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các loài bản địa của Australia.
Trong khi đó, các loài bản địa rất có ý nghĩa với Australia, một quốc đảo tách rời khỏi phần còn lại của thế giới trong hàng ngàn năm. Ngày nay, ước tính 80% động vật có vú và 45% loài chim được tìm thấy trong tự nhiên ở Australia không có nơi nào khác trên trái đất.
Mèo hoang bị cho là đã giết hơn 1 triệu con chim bản địa và 1,7 triệu con bò sát trên khắp Australia mỗi ngày, người phát ngôn của Bộ Môi trường và Năng lượng Australia nói với CNN.
Một số loài khác đang bị mèo hoang đe dọa là chuột thỏ đuôi chổi, được chính phủ xếp loại là loài dễ bị tổn thương.
"Chúng tôi không loại bỏ vì chúng tôi ghét mèo", ông Andrew nói. "Chúng tôi phải đưa ra lựa chọn để cứu những động vật mà chúng tôi yêu thích, và định nghĩa quốc gia của chúng tôi”.
Bệnh viện 'báo động' hiện tượng chó cắn người đến nguy kịchBệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cho biết từ đầu năm tới nay này đã tiếp nhận 10 trường hợp bệnh nhân bị chó cắn, trong đó có trường hợp bệnh nhân không qua khỏi. |
Sư trụ trì cầm ly bia nói về việc 'thả chó cắn nát mặt Phật tử'Thành hội Phật giáo Hải Phòng chỉ đạo chấn chỉnh đại đức Thích Bản Phúc - trụ trì chùa Trung Hành, quận Hải An, TP Hải Phòng - sau khi Phật tử và chính quyền địa phương phản ánh việc sư có nhiều hành động, lời nói thiếu chuẩn mực. |
Tin mới vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi: 3 ngành bàn xử lý trách nhiệm chủ đàn chóTheo lãnh đạo huyện Kim Động (Hưng Yên), 3 ngành (Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án) vẫn đang cùng bàn bạc, xem xét các vấn đề để xử lý trách nhiệm đối với chủ đàn chó cắn tử chết bé trai 7 tuổi xảy ra vào chiều tối 3/4 vừa qua. |