Thủ tướng Australia đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các nhà lãnh đạo Đức, Pháp hôm 21/4 để bàn về cuộc điều tra nguồn gốc của Covid-19, Reuters đưa tin.
Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các nhà lãnh đạo Đức và Pháp hôm 22/4 để thúc đẩy cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của Covid-19.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gọi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các nhà lãnh đạo Đức và Pháp hôm 22/4 để thúc đẩy cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của Covid-19.

Ông Morrison cho biết trên Twitter hôm 22/4 rằng ông đã có một cuộc thảo luận với ông Trump về các phản ứng của hai quốc gia nhằm ngăn chặn Covid-19 cũng như sự cần thiết phải mở cửa, tăng cường kinh tế. Theo thông báo của chính phủ Australia, họ còn nói đến việc mở cuộc điều tra quốc tế với nguồn gốc của Covid-19.

“Chúng tôi cũng đã nói về WHO và làm việc cùng nhau để cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của các phản ứng quốc tế đối với đại dịch”, ông viết.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Australia cũng bàn với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vai trò của WHO.

Australia đang muốn xem lại việc WHO có nên được trao quyền, tương tự như các thanh sát viên vũ khí quốc tế, để vào một quốc gia để điều tra ổ dịch mà không phải chờ sự đồng ý của quốc gia đó hay không.

Nhiều nghị sĩ cấp cao của Australia cũng đặt câu hỏi đối với tính minh bạch của Bắc Kinh về đại dịch.

Việc Australia đang tích cực kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19 cũng như phản ứng của WHO đã vấp phải sự chỉ trích từ Trung Quốc.

Tối 21/4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia đã chỉ trích nước này là "cơ quan ngôn luận" của Mỹ, rằng các nghị sĩ Australia "đang lặp lại như vẹt những gì người Mỹ nói và hùa theo Mỹ trong các cuộc công kích có ý đồ chính trị nhắm vào Trung Quốc".

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne cho rằng Australia sẽ đi đầu trong việc thiết lập một cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19.

Mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng những năm gần đây, khi Canberra loại trừ nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei khỏi mạng 5G của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, mua hơn một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của đất nước, đặc biệt là quặng sắt và than.

Bài liên quan