Ba bà cháu bị sát hại, chôn xác trong rẫy cà phê tại Lâm Đồng

Thứ bảy, 25/05/2019, 12:05 PM

Sáng 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đang phối hợp Công an huyện Lâm Hà đến thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà tiến hành khai quật thi thể ba bà cháu bị hàng xóm giết hại dã man.

Nghiêm Thị Nghi tại cơ quan Công an
Nghiêm Thị Nghi tại cơ quan Công an 

Trước đó, sáng hôm qua (24/5), bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ở xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) dẫn hai cháu Đàm Đức Tiến (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) đi chơi trong xóm.

Thấy các cháu thích ăn quả bơ, bà lão ghé nhà bà Nghiêm Thị Nghi (48 tuổi) để xin nhưng chủ nhà không cho. Do có mâu thuẫn với gia đình bà Vượng từ trước, Nghi chửi bới rồi dùng dao bầu chém ba nạn nhân.

Thấy tất cả tử vong, bà ta kéo xác xuống cuối vườn cà phê, dùng cuốc đào hố rồi chôn. Đến khuya, gia đình không liên lạc được đã đi tìm và phát hiện thi thể ba nạn nhân tại vườn nhà hàng xóm, cách nhà khoảng 200 mét. Vài giờ sau, bà Nghi bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Đức Trọng.

Tại cơ quan Công an bà Nghi thừa nhận cùng con trai (17 tuổi, chưa rõ danh tính) đã sát hại bà Vượng và hai cháu nhỏ vào chiều 24/5. Nguyên nhân, ngày 24/5 bà Vượng dẫn hai cháu qua nhà bà Nghi chơi. Tại đây, bà Vượng và Nghi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Nghi dùng dao đâm chết bà Vượng, sau đó giết luôn hai cháu bé.

Sau khi thấy bà Vượng và hai cháu chết, bà Nghi và con trai đào hố trong vườn cà phê cách nhà khoảng 5 mét để chôn xác phi tang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Vụ tài xế xe ôm bị sát hại rồi phi tang xác: Nghi phạm khai gì?

Liên quan tới vụ án tài xế xe ôm bị sát hại rồi phi tang xác ở Hà Nam, tại cơ quan Công an nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 

Khởi tố đối tượng sát hại 4 người

Ngày 21/5, Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối tượng Đỗ Văn Bình (37 tuổi, ở xã Vạn Yên, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Giết người.

 

Manh mối tìm 4 nghi can sát hại 2 người đàn ông rồi bỏ xác vào bê tông

4 người phụ nữ bị bắt giữ khi đang chuẩn bị lẩn trốn. Bước đầu, nhóm nghi can khai nhận hành vi sát hại 2 người đàn ông là do có mâu thuẫn với các nạn nhân.